Tên lửa Nhật vừa phóng dùng vật liệu nhà máy gặp bê bối

ANTD.VN - Tên lửa Nhật Bản đưa vệ tinh vào không gian trong sáng 10-10 có các vật liệu do nhà máy thép Kobe Steel sản xuất đang gặp rắc rối. 

Tên lửa H2A được phóng đi sáng 10-10

Tên lửa H2A do Công ty công nghiệp nặng Mitsubishi chế tạo. Theo giới chức công ty, kết quả các cuộc thử nghiệm trong hãng được tiến hành sau vụ bê bối hôm 8-10 cho thấy không có vấn đề gì về an toàn hay kỹ thuật.

Công ty công nghiệp nặng Mitsubishi là 1 trong số 200 công ty mua các sản phẩm của Kobe Steel mà chứng chỉ kiểm tra đã bị thay đổi số liệu.

Đến nay, có các hãng sản xuất ô tô như Toyota, Nissan, Mazda và Subaru cho biết có sử dụng một số vật liệu có vấn đề.

Các vật liệu có vấn đề có cả trong bộ phận khung sàn tàu siêu tốc chạy giữa Tokyo và Osaka.