Loại vũ khí nào có thể bắn hạ máy bay MH17?

Loại vũ khí nào có thể bắn hạ máy bay MH17?

ANTĐ - Những loại vũ khí nào có thể bắn hạ được một máy bay phản lực chở đầy hành khách đang bay ở độ cao gần 10.000m (33.000 feet)? Đó đang là một câu hỏi quan trọng trong công tác điều tra vụ tai nạn máy bay Malaysia Airlines MH17 xảy ra hôm 17/8 ở miền đông Ukraine.
Panama thả tàu buôn lậu vũ khí của Triều Tiên

Panama thả tàu buôn lậu vũ khí của Triều Tiên

ANTĐ - Ngày 8-2, chính quyền Panama cho biết, chiếc tàu chở lậu vũ khí của Triều Tiên bị bắt giữ giữa năm ngoái đã được thả tự do sau khi chủ sở hữu nộp khoản tiền phạt gần 700.000 USD cho chính quyền Panama.
Nga “bật mí” hệ thống phòng không siêu chính xác mới

Nga “bật mí” hệ thống phòng không siêu chính xác mới

ANTĐ - Ngày 14-11, tập đoàn quốc phòng Almaz-Antey của Nga cho biết, họ đã phát triển một phiên bản hiện đại của hệ thống phòng không Tor-M2, với tầm bắn xa hơn, độ chính xác hơn và khả năng chở đạn dược lớn hơn.
Vì sao Hàn Quốc lo sợ tên lửa KN-02 của Triều Tiên?

Vì sao Hàn Quốc lo sợ tên lửa KN-02 của Triều Tiên?

ANTĐ -Vừa qua, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã tuyên bố không gia nhập Hệ thống phòng thủ tên lửa khu vực do Mỹ đứng đầu. Về vấn đề này, chuyên gia quân sự Trung Quốc Đỗ Văn Long cho biết, lí do của sự việc này chủ yếu xuất phát từ các loại tên lửa tầm ngắn như KN-02 của Triều Tiên.
Singapore mua hệ thống phòng không ASTER-30 của châu Âu

Singapore mua hệ thống phòng không ASTER-30 của châu Âu

ANTĐ - Ngày 16-9, bộ trưởng quốc phòng Singapore cho biết, nước này sẽ mua một hệ thống phòng không hiện đại của châu Âu để thay thế cho các khẩu đội tên lửa đất đối không Hawk cũ do Mỹ chế tạo.
Cuba tuyên bố sở hữu lô vũ khí trên tàu Triều Tiên

Cuba tuyên bố sở hữu lô vũ khí trên tàu Triều Tiên

ANTĐ - Ngày 16-7, Cuba  tuyên bố lô vũ khí trên tàu Triều Tiên bị Panama chặn lại để kiểm tra là của nước này, đồng thời cho biết các bộ phận tên lửa đang được đưa đi sửa chữa và sẽ được đưa trở lại.
Iran lại gây chấn động khi nâng S-200 lên một tầm cao mới

Iran lại gây chấn động khi nâng S-200 lên một tầm cao mới

ANTĐ - Hệ thống S-200 (NATO gọi là SA-5 Gammon) Iran mua của Nga là một hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa, trần bắn từ trung bình đến cao, được thiết kế để phòng thủ những khu vực rộng lớn, chống lại các cuộc tấn công của máy bay ném bom hoặc máy bay chiến lược khác.