Nga - Mỹ đang triển khai đầu đạn hạt nhân ở đâu?

Nga - Mỹ đang triển khai đầu đạn hạt nhân ở đâu?

ANTĐ - Theo tạp chí National Interest, Mỹ và Nga đang có lần lượt 1.538 và 1.735 đầu đạn hạt nhân triển khai lên các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo (SSBN) và máy bay ném bom chiến lược.
Audio 24-4-2016: Đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can vụ quán cà phê Xin Chào

Audio 24-4-2016: Đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can vụ quán cà phê Xin Chào

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Lấy mẫu nước súc rửa đường ống của Formosa, xác định tính chính xác việc quan trắc; Đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can vụ quán cà phê Xin Chào; Hải Dương điều tra vụ hàng loạt nhà dân bị đập phá; Triều Tiên ra điều kiện dừng thử vũ khí hạt nhân với Mỹ; Bốn ‘Thần sấm II’ của Mỹ bay sát bãi cạn Trung Quốc chiếm ở Biển Đông…

Hé lộ kế hoạch chi tiết thay thế tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Mỹ

Hé lộ kế hoạch chi tiết thay thế tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Mỹ

ANTĐ - Hải quân Mỹ sẽ chi ra khoảng 11,7 tỷ USD để thay thế tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo lớp Ohio trong kế hoạch tài khóa từ năm 2017 đến 2021. Trong đó, 2,4 tỷ USD sẽ dùng cho việc nghiên cứu, 9,3 tỷ USD chi cho việc mua sắm tiền dự án trong vòng 4 năm tới và chi mua chiếc đầu tiên vào năm 2021.

Nga tái trang bị ICBM Yars cho thêm 2 sư đoàn tên lửa chiến lược

Nga tái trang bị ICBM Yars cho thêm 2 sư đoàn tên lửa chiến lược

ANTĐ - Ngày 29-1, Tư lệnh lực lượng tên lửa chiến lược Nga, Đại tướng Sergey Karakayev cho biết, lực lượng này đã bắt đầu tái trang bị các hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hiện đại RS-24 Yars cho thêm 2 sư đoàn tên lửa nữa.