Ấn Độ thử thành công tên lửa có khả năng hạt nhân Prithvi II

Ấn Độ thử thành công tên lửa có khả năng hạt nhân Prithvi II

ANTD.VN -Ấn Độ vừa thể hiện khả năng răn đe hạt nhân của mình bằng việc thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân Prithvi II vào hôm 21-11. Trong 2 ngày tới, quân đội Ấn Độ sẽ tiếp tục thử nghiệm hệ thống phòng không AAD và tên lửa Agni I.
F-35 diệt mục tiêu mà không hề tốn dù chỉ 1 viên đạn

F-35 diệt mục tiêu mà không hề tốn dù chỉ 1 viên đạn

ANTD.VN - Một chiếc F-35B vừa thực hiện thành công bài thử nghiệm vô cùng ấn tượng, đó là phát hiện ra mục tiêu trên không, sau đó gửi tín hiệu xuống hệ thống chống tên lửa đạn đạo Aegis dưới mặt đất để phóng tên lửa đi tiêu diệt mục tiêu.
Nước nào giúp Trung Quốc phát triển tên lửa đạn đạo DF-41?

Nước nào giúp Trung Quốc phát triển tên lửa đạn đạo DF-41?

ANTĐ - Gần đây, mạng internet Trung Quốc đã xuất hiện những bài viết về “món quà” mà Ukraine từng tặng cho Bắc Kinh, khiến họ có thể phát triển ra tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41 và không cần phải sợ hệ thống phòng không giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ sắp triển khai tới Hàn Quốc.
[Infographic] THAAD– Hệ thống tên lửa phòng không nguy hiểm nhất thế giới

[Infographic] THAAD– Hệ thống tên lửa phòng không nguy hiểm nhất thế giới

ANTĐ -S-500 hệ thống phòng không nguy hiểm nhất của Nga vẫn còn đang trong giai đoạn hoàn thiện, thì đối thủ của nó - Hệ thống tên lửa tầm cao THAAD của Mỹ đã đi vào giai đoạn trang bị hàng loạt. Đây được coi là hệ thống tên lửa nguy hiểm nhất thế giới hiện nay. Radar của hệ thống THAAD có thể phát hiện tên lửa đạn đạo ở cự ly lên tới 1.000 km, và tiêu diệt chúng ở khoảng cách 250 km. 

Nga đón tin buồn từ tên lửa liên lục địa Sarmat

Nga đón tin buồn từ tên lửa liên lục địa Sarmat

ANTĐ - Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga, việc thử nghiệm tên lửa đạn đạo Sarmat của Nga đã bị hoãn lại đến nửa sau của năm 2016. Khu thử nghiệm Plesetsk đã sẵn sàng cho việc này nhưng tên lửa lại gặp vấn đề.