Tên cướp ngân hàng lĩnh án sau 6 năm trốn truy nã

ANTĐ - Cuối phiên xét xử sơ thẩm hôm qua (8-12), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Triệu Minh Tuấn (SN 1985, trú ở tổ 5, phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội) tù chung thân về tội “Cướp tài sản”, quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 133-BLHS. Nguyên đơn dân sự trong vụ án là Ngân hàng TMCP Đại Dương. 

Tên cướp ngân hàng lĩnh án sau 6 năm trốn truy nã ảnh 1Đối tượng Triệu Minh Tuấn

Quá trình xét xử đã làm rõ, tháng 8-2008, do cần tiền ăn tiêu nên Triệu Minh Tuấn bàn bạc với Lê Văn Tiến (SN 1986, ở phường Trần Phú, cùng quận Hoàng Mai), khi ấy làm bảo vệ tại Phòng Giao dịch Bạch Mai của Ngân hàng TMCP Đại Dương thực hiện vụ cướp tiền ở phòng giao dịch này. Theo kế hoạch, khi Tuấn và đồng bọn dùng dao xông vào cướp tiền, Tiến sẽ giả vờ bị “tê liệt” và không kháng cự gì. Sáng 

25-8-2008, Tiến gọi điện thông báo cho Tuấn biết buổi trưa cùng ngày là ca trực của mình,  tại Phòng Giao dịch Bạch Mai khi đó chỉ có thêm một nhân viên thủ quỹ nữa. Khoảng 11h35, Tuấn rủ thêm Nguyễn Thế Anh (SN 1983, cùng trú ở phường Trần Phú, quận Hoàng Mai) mang theo dao chọc tiết lợn và túi xách đến Phòng Giao dịch Bạch Mai. Tại đây, 2 tên cướp nhanh chóng xông vào dùng dao khống chế đồng bọn và thủ quỹ của Ngân hàng TMCP Đại Dương lấy đi toàn bộ số tiền hơn 910 triệu đồng trong két sắt.

Cướp được số tiền trên, Tuấn chia cho Tiến 250 triệu đồng và chỉ chia cho Thế Anh 500.000 đồng rồi bỏ trốn. Năm 2009, 2 tên cướp “ăn theo” Tuấn lần lượt bị bắt giữ và cùng bị xử phạt 18 năm tù giam về tội “Cướp tài sản”. Riêng tên chủ mưu, cầm đầu thì vẫn “bặt vô âm tín” cho tới ngày 17-7 vừa qua mới bị bắt giữ theo lệnh truy nã. Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội nên sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Triệu Minh Tuấn tù chung thân, theo đúng tội danh và khung khoản bị truy tố.