Tên cướp manh động trên tuyến Quốc lộ 37, huyện Hiệp Hòa sa lưới

ANTD.VN -Ngày 5-5, Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Nam (SN 1991) trú tại xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, Công an huyện Hiệp Hòa nhận được trình báo của bị hại như sau: Khoảng 9h ngày 30-4, chị Đặng Thị Ng (SN 1983) ở huyện Hiệp Hòa khi đang điều khiển xe máy trên Quốc lộ 37, đoạn qua xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, đã bị một tên cướp đi xe máy cùng chiều áp sát, cướp giật điện thoại di động Samsung Galaxy J8.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Nam

Khẩn trương điều tra, xác minh, Công an huyện Hiệp Hòa xác định Phạm Văn Nam là đối tượng thực hiện hành vi trên.

Bước đầu, Nam khai nhận do nghiện ma túy nên đã nảy sinh đi cướp tài sản để bán lấy tiền chi tiêu. Khi đi đến đoạn đường qua xã Lương Phong, Nam phát hiện chị Ng để điện thoại sơ hở nên đã áp sát xe máy cướp giật. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Nam mang tài sản về cửa hàng điện thoại di động ở xã Đông Lỗ bán được 1,5 triệu đồng.

Được biết, Nam nghiện ma túy, tháng 8-2019, đối tượng bị TAND huyện Việt Yên xử phạt 7 tháng tù (án treo) về tội trộm cắp tài sản.