TP.HCM

Tên cướp giật túi xách của người mẫu Mâu Thị Thanh Thủy lĩnh án

ANTĐ - Thấy cô gái chạy xe tay ga trông có vẻ sang trọng, phía trước có đeo theo túi xách, tên cướp liền áp sát theo giật lấy túi xách và kéo lê nạn nhân trên đường.

Mới đây, TAND quận 4, TP.HCM đã tiến hành xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thanh Tùng (SN 1990, ngụ quận 4) về tội “cướp giật tài sản”.

 

Bị cáo Nguyễn Thanh Tùng tại tòa

Nạn nhân trong vụ cướp là người mẫu Mâu Thị Thanh Thủy - quán quân của cuộc thi “Người mẫu Việt Nam 2013” (VietNam’s Next Top Model). Sau khi bị cướp cô đã ngã xuống đường bất tỉnh, phải nhập viện.

Theo cáo trạng truy tố, vào khoảng 16h10 ngày 10/3/2014, Mâu Thanh Thủy (SN 1992, trú quận 4)  chạy xe máy trên đường Nguyễn Tất Thành, hướng từ quận 4 về quận 1.

Khi đi đến đoạn gần cầu Khánh Hội, Thủy bất ngờ bị tên cướp từ phía sau vượt lên, áp sát, giật túi xách cô đeo phía trước. Cú giật quá mạnh khiến túi xách bị đứt dây, tên cướp và người mẫu Thanh Thủy đều bị ngã nhào xuống đường.

Sau đó, tên cướp nhanh chân đứng dậy cầm túi xách bỏ chạy. Lúc này, lực lượng thanh niên xung phong làm nhiệm vụ điều tiết giao thông gần cầu Khánh Hội phát hiện tri hô cùng người dân truy đuổi tóm gọn tên cướp cùng tang vật.

Riêng nạn nhân Mâu Thanh Thuỷ bất tỉnh được người đi đường đưa vào bệnh viện 115 cấp cứu trong tình trạng hôn mê vì chấn thương ở vùng đầu. Sau thời gian điều trị, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Kết thúc phiên xử sơ thẩm, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tùng 8 năm 6 tháng tù với tội danh trên.