Tên cướp giật sợi dây chuyền của người phụ nữ bán hoa quả ven đường bị sa lưới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 18-8, Công an huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố và tạm giam bị can Nguyễn Văn Điệp (SN: 1994, trú tại thôn 9, xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) về tội “Cướp giật tài sản”.
Đối tượng Nguyễn Văn Điệp cùng chiếc xe sử dụng đi cướp giật

Đối tượng Nguyễn Văn Điệp cùng chiếc xe sử dụng đi cướp giật

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, sáng 28-6-2020, Nguyễn Văn Điệp điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Vision, BKS: 29U1 - 283.17, từ nhà đến các xã Sơn Đà, Thuần Mỹ và Ba Trại (thuộc huyện Ba Vì) để giao bún cho một số quán ăn sáng.

Sau đó, Điệp điều khiển xe máy theo hướng xã Thuần Mỹ đi xã Ba Trại ra ngã 3 Chằm Mè - Ba Trại hướng về xã Tản Lĩnh. Khi đi đến khu vực chợ Tam Mỹ (thôn Việt Long, xã Tản Lĩnh, Ba Vì), phát hiện chị Dương Thị Hồng M. (SN 1990, ở xã Yên Bài, huyện Ba Vì) bán hoa quả ở lề đường, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng nên đã nảy sinh ý định cướp giật.

Nghĩ là làm, Điệp điều khiển xe máy đi nhiều vòng quanh khu vực chị M. chờ cơ hội cướp giật chiếc dây chuyền. Để tránh sự nghi ngờ của mọi người xung quanh và chuẩn bị cho việc tẩu thoát, Điệp để xe máy cách chỗ chị M. bán hàng một đoạn và cắm sẵn chìa khóa ở xe.

Tại đây, lợi dụng lúc chị M. đang cúi xuống cân hoa quả, Điệp giật sợi dây chuyền rồi bỏ chạy về hướng thị xã Sơn Tây. Trên đường đi, Điệp dừng xe để cởi bỏ chiếc áo chống nắng bên ngoài và chỉ mặc áo phông cộc tay để tránh bị phát hiện.

Sau đó, Điệp mang sợi dây chuyền vừa cướp giật được (được xác định sợi dây chuyền làm bằng vàng ý, khối lượng: 3,62 chỉ, kiểu dáng dây tết mềm có mặt dây chuyền hoa tròn) bán tại cửa hàng vàng bạc "Vàng Tuấn Đạt", tại 55 phố Phùng Khắc Khoan (phường Quang Trung , thị xã Sơn Tây) cho Lê Thị Vân Anh (SN 1979, ở phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây), chủ cửa hàng vàng, được 12,7 triệu đồng.

Để che giấu hành vi phạm tội của mình, sau khi bán được chiếc dây chuyền trên, Điệp đi đến cửa hàng nhôm kính ở phố Chùa Thông, phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây làm việc như thường ngày.

Đến ngày 3-7, Điệp điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Vision, BKS: 29U1 - 283.17, đến khu vực xã Thụy An thì bị tổ công tác CAH Ba Vì kiểm tra hành chính đưa về trụ sở để làm việc do có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Điệp đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản ngày 28-6 như đã nêu trên./.