Teen chưa từng quan hệ tình dục vẫn có nguy cơ nhiễm HPV

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây cho thấy ngay cả những bé gái chưa từng quan hệ tình dục vẫn có nguy cơ nhiễm HPV.

Trong nghiên cứu này, gồm những bé gái tuổi teen và phụ nữ trẻ, các tác giả thuộc Bệnh viện Nhi Cincinnati (Mỹ) phát hiện được 11,6% số đối tượng bị nhiễm ít nhất một chủng HPV dù chưa từng quan hệ tình dục.

HPV lây truyền chủ yếu thông qua quan hệ tình dục đường âm đạo hoặc hậu môn. Song HPV cũng có thể lây lan qua tiếp xúc da ở vùng sinh dục hoặc qua đường tay với cơ quan sinh dục, đây có thể là nguyên nhân lý giải tại sao một số đối tượng tham gia trong nghiên cứu dù không quan hệ tình dục song vẫn bị nhiễm virus này.

Nhóm nghiên cứu nói các kết quả này ủng hộ khuyến cáo tiêm vaccin HPV cho các bé gái độ tuổi 11-12 trước khi bắt đầu có hoạt động tình dục. Các bác sĩ và phụ huynh không nên trì hoãn việc tiêm vaccin HPV chỉ vì trẻ chưa sinh hoạt tình dục.

Kết quả nghiên cứu được được đăng tải chi tiết trên số ra tháng 8 của tờ Archives of Pediatric & Adolescent Medicine.