ANTD.VN - Theo Tổng cục Thống kê, hiện tượng “té nước theo mưa” khi tăng lương vẫn xảy ra nhưng về cơ bản, tốc độ tăng lương cao hơn nhiều so với tốc độ tăng của chỉ số giá tiêu dùng.
ANTĐ - Hội đồng Tiền lương quốc gia đã thống nhất phương án tăng lương tối thiểu khối doanh nghiệp lên 15,1% trong năm 2015 so với năm 2014 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Trước tin “vui” này, không ít người lao động lại bày tỏ nguyện vọng “xin” Nhà nước không tăng lương. Thoạt nghe tưởng là nghịch lý, nhưng lý do được đưa ra là lương tăng lên không được là bao nhưng giá cả sẽ “chạy trước” khiến đời sống người dân khó khăn hơn.
ANTĐ - Gần Tết Nguyên đán, tình trạng tiểu thương lợi dụng “đẩy” giá đã xuất hiện. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này được chị Nguyễn Xuân Thảo, trú tại Nhổn, Từ Liêm chia sẻ:
ANTĐ - Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất mức lương tối thiểu năm 2014 lên tới 30% nhằm mục tiêu đáp ứng 75-80% nhu cầu đời sống tối thiểu của người lao động, đến nay ý tưởng này bị gác lại. Hội đồng Lương quốc gia vừa bỏ phiếu kín lấy ý kiến về việc điều chỉnh lương tối thiểu. Kết quả là số thành viên nghiêng về mức tăng 15% chiếm ưu thế. Chủ tịch Hội đồng cho biết, cơ quan này đã tổ chức lấy ý kiến của các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp nhưng hầu hết không đồng tình tăng lương vì kinh tế đang suy giảm, tăng lương sẽ đẩy họ lún sâu vào khó khăn.
ANTĐ - Ngày 24-1, Tổng cục Thống kê công bố chỉ số giá tiêu dùng của cả nước trong tháng đầu năm mới. Theo đó, CPI tăng 1,25% so với tháng trước và tăng 7,07% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong rổ hàng hóa tính CPI, có 10/11 nhóm hàng ghi nhận tăng giá từ 0,03%-7,4% so với tháng trước. Nhóm có chỉ số giá tăng cao nhất là thuốc và dịch vụ y tế.
ANTĐ - Lâu nay, mỗi khi tăng giá những mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, gas…, nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các mặt hàng này đều có một “tấm lá chắn” rất vững chắc. Đó là liên Bộ Tài chính - Công Thương căn cứ vào đề xuất của các doanh nghiệp để điều chỉnh giá trên nguyên tắc “đảm bảo có lãi” cho các doanh nghiệp. Nói thẳng ra là lợi ích, lợi nhuận của doanh nghiệp luôn được che chắn, bảo hộ. Vậy thì ai đứng ra bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, những người vốn chịu thiệt thòi, chịu áp lực tăng giá?
ANTĐ - Mặc dù xăng dầu đã giảm thêm từ 300 - 600 đồng/lít, tuy nhiên, cước vận tải cũng như nhiều loại hàng hóa, dịch vụ khác lại không tính đến chuyện giảm theo giá xăng. Theo lý giải của các hiệp hội vận tải, taxi, do xăng dầu giảm giá nhưng mỗi lần không nhiều, khiến cước vận tải khó điều chỉnh theo.
ANTĐ - Trả lời phỏng vấn Báo An ninh Thủ đô, ĐBQH Nguyễn Phi Thường (Hà Nội), Tổng giám đốc Tổng Công ty vận tải Hà Nội cho rằng, kiểm soát giá cước taxi rất khó vì hoạt động kinh doanh taxi ở Hà Nội vô cùng lộn xộn.
ANTĐ - Trong khi giá viện phí vẫn chưa thể tăng ngay thì thị trường dược phẩm lại tiếp tục trải qua đợt tăng giá thứ 2 kể từ đầu năm. Số mặt hàng thuốc tăng giá không nhiều nhưng mức tăng khá cao và đa phần là thuốc thông dụng.
ANTĐ - Nỗi lo lạm phát “tái phát” là hoàn toàn có cơ sở. Sản xuất còn nhiều khó khăn, hàng tồn kho tăng lên, sản xuất công nghiệp tăng chậm và tăng thấp nhất trong nhiều năm qua, chi phí đầu vào cao, quy mô sản xuất thu hẹp. Nhiều mặt hàng nông sản chủ lực sụt giảm về kim ngạch xuất khẩu. Đặc biệt là xăng dầu bất ngờ tăng giá “kỷ lục”, cộng với giá điện nhấp nhổm tăng lên, rồi tăng lương cơ bản từ ngày 1-5 tới, trong khi chưa có phân tích nào cho thấy tình hình kinh tế thế giới sẽ sáng sủa. Không ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát thì không thể tăng trưởng.
ANTĐ - Xăng đột ngột tăng thêm 2.100 đồng/lít kể từ chiều 7-3-2012 khiến người dân rất bất ngờ, bởi trước đó vài ngày, có doanh nghiệp cho biết họ đang lỗ tối đa 1.000 đồng/lít xăng. Chưa thể nói rằng việc xăng tăng gấp đôi dự kiến là vô lý, vì Bộ Tài chính chắc hẳn có lý do để đưa ra quyết định này như: để bù ngân sách đã giảm hoặc thâm hụt do giảm thuế nhập khẩu, vì xăng dầu đã lỗ quá lâu nên tích tụ lại để rồi “tức nước vỡ bờ”…
ANTĐ - Anh Nguyễn Văn Thông (22 tuổi, ở Mê Linh, Hà Nội) - có thâm niên gần 2 năm chở hàng thuê cho một đại lý gas trên phố Hoàng Hoa Thám cho biết, mỗi lần tăng giá chỉ có người dân là khổ.
ANTĐ - Giá vàng thế giới liên tiếp phá vỡ những kỷ lục cũ để thiết lập kỷ lục mới ở mức cao hơn, giá vàng trong nước theo đó cũng không ngừng đi lên. Giá vàng đang trở thành tâm điểm thu hút những người giữ vàng và cả những người không giữ vàng. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, anh Nguyễn Công Hiếu (Hoàng Mai-Hà Nội) mang 1 lượng vàng mà vợ chồng anh dành dụm từ năm ngoái đến cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông chốt lãi…