Tế bào não có thể thay thế bằng tế bào da

ANTĐ - Các nhà khoa học từ Viện Gladstone tại San Francisco - Mỹ, đã thiết lập để lập trình lại các tế bào da, biến chúng thành tế bào não. 

Điều này cho chúng ta hy vọng về phương pháp điều trị mới hiệu quả đối với bệnh Alzheimer và các bệnh về não khác. Họ đã tiến hành nghiên cứu trong phòng thí nghiệm với loại gene Sox2 được đưa vào các tế bào da của chuột và con người. Điều ngạc nhiên là, vài ngày sau đó, các tế bào da này biến thành các tế bào gốc trong não, nó cũng thể hiện như những tế bào tiền thân của tế bào thần kinh và không thể thực hiện được các chức năng chính của chúng. Nhưng một thời gian sau các tế bào gốc biến thành tế bào thần kinh chính thức có thể truyền xung điện được.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, cho đến nay hầu hết các loại thuốc để điều trị các bệnh thoái hóa về thần kinh không phải là trong các thử nghiệm lâm sàng, nhưng trong mô hình thí nghiệm này có thể cho phép các nhà khoa học đánh giá về tính khả thi cũng như ảnh hưởng của loại thuốc này đến bộ não con người. Các công nghệ mới về tế bào thần kinh sẽ làm rõ tính hiệu quả và an toàn của thuốc. Đặc biệt, trong nghiên cứu này, tế bào thần kinh rất tốt cho việc điều trị bệnh Alzheimer và các bệnh về não khác.