Chiều 24-1, làng quần vợt thế giới hướng sự chú ý tới trận bán kết 2 giải Úc mở rộng 2014 giữa Rafael Nadal và Roger Federer.
Thành tích đối đầu quá khứ nghiêng về Nadal (22-10) nhưng giới chuyên môn lại bày tỏ sự quan ngại dành cho tay vợt 2 tuổi này sau khi anh gặp chấn thương tay thuận. Thực tế ở trận tứ kết trước đó với Grigor Dimitrov, chấn thương này đã khiến Nadal đã mắc tới 7 lỗi giao bóng kép, nhiều hơn 4 lỗi so với cả 4 trận trước đó cộng lại. Tốc độ giao bóng trung bình của Nadal là từ 178 km/h tới 185 km/h, nhưng trước Dimitrov, con số này chỉ là 167 km/h.
Chút lợi thế ít ỏi dành cho Nadal chỉ là việc anh chơi ít hơn Federer 2 set (do đối thủ của anh ở vòng 1 là Bernard Tomic bỏ cuộc ngay sau set 1), đồng nghĩa thể lực được đảm bảo hơn nhưng tất cả vẫn cho đây là trận đấu khó khăn với tay vợt người Tây Ban Nha.
Quả thật ở trận bán kết kéo dài 2 giờ 24 phút chiều nay, Nadal đã phải rất nỗ lực mới vượt qua kỳ phùng địch thủ - Federer.
Nadal bước vào trận bán kết với chấn thương tay trái khá nặng
Một chiến thắng ấn tượng dành cho tay vợt người Tây Ban Nha
Tuy nhiên, ở thời điểm khó khăn đó, Nadal lại bất ngờ chơi bùng nổ trước đối thủ 17 lần vô địch Grand Slam, thắng liên tiếp 2 sét sau đó để giành chiến thắng chung cuộc 3-0 (7-6 (7/4), 6-3, 6-3), qua đó giành quyền vào chung kết gặp tay vợt Stanislas Wawrinka.
Cũng phải nói là Federer mắc quá nhiều lỗi. Theo thống kê của ban tổ chức, Federer mắc đến 50 lỗi tự đánh bóng hỏng, gấp đôi Nadal. Tổng cộng Federer chỉ giành 86 điểm so với 105 của Nadal.