Canada “không run sợ” trước khủng bố

Canada “không run sợ” trước khủng bố

ANTĐ - Trong bài phát biểu vào tối 22-10 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Canada Stephen Harper đã gọi vụ xả súng táo tợn tại Thủ đô Ottawa làm 1 binh sĩ thiệt mạng là hành động tấn công khủng bố, đồng thời khẳng định “Canada không run sợ”. Ông Harper nói rằng, các vụ tấn công càng củng cố quyết tâm của Canada trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố cùng các đồng minh. “Chúng sẽ không có chỗ ẩn nấp”, ông Harper nhấn mạnh. 

Quyết chặn “ung thư bạo lực”

Quyết chặn “ung thư bạo lực”

ANTĐ - Cộng đồng quốc tế tỏ rõ quyết tâm và đồng lòng cao độ trong việc ngăn chặn lực lượng Hồi giáo cực đoan, một thứ “ung thư bạo lực”, đang đe dọa cuộc sống bình yên của thế giới.
Quân đội Syria đủ mạnh để đối phó với IS trong hơn 10 năm

Quân đội Syria đủ mạnh để đối phó với IS trong hơn 10 năm

ANTĐ - Tờ Daily Star của Anh hôm 19-9 dẫn nguồn tin cho biết, quân chính phủ Syria mặc dù được dàn mỏng trên khắp đất nước nhưng có thể duy trì sức chiến đấu hơn 10 năm để đối phó với phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) và các nhóm cực đoan khác.
IS lại đăng tải đoạn băng về một con tin người Anh

IS lại đăng tải đoạn băng về một con tin người Anh

ANTĐ - Chỉ 5 ngày sau khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) công bố đoạn băng ghi cảnh các tay súng cực đoan hành quyết một nhân viên cứu trợ người Anh, IS hôm qua (18-9) lại tung một đoạn băng video ghi hình John Cantlie - một phóng viên tự do người Anh đã bị IS bắt cóc.
Mỹ tuyên bố tiêu diệt IS đến cùng

Mỹ tuyên bố tiêu diệt IS đến cùng

ANTĐ - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 10-9 công bố “chiến dịch không kích có hệ thống” nhằm tiêu diệt nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS). 
Phiến quân Hồi giáo giết hại 770 binh sĩ Iraq

Phiến quân Hồi giáo giết hại 770 binh sĩ Iraq

ANTĐ - Hôm nay (4-9), tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) cho biết, các tay súng của nhà nước Hồi giáo (IS) đã sát hại 770 binh sĩ Iraq sau khi chúng kiểm soát được một căn cứ quân sự của Mỹ ở phía Bắc thủ đô Baghdad hồi tháng 6.