Tay súng livestream cảnh giết người đã tự sát khi bị cảnh sát Mỹ truy đuổi

ANTD.VN - Steve Stephens – tay súng phát trực tiếp (livestream) cảnh giết chết một cụ ông 74 tuổi đã rút súng tự sát ngay trong xe, khi bị cảnh sát Mỹ truy đuổi vào đường cùng.

Thông tin này được cảnh sát Mỹ xác nhận 2 ngày sau vụ bắn chết người đàn ông già Robert Godwin, 74 tuổi tại Lễ Phục sinh hôm 16-4 ở Cleveland, bang Ohio.

Theo cảnh sát tiểu bang Pennsylvania, bang tiếp giáp phía đông với Ohio, vào khoảng 11 giờ trưa (theo giờ địa phương) hôm 18-4, cảnh sát nhận được cuộc gọi từ một nhân viên nhà hàng McDonald’s ở Erie. Người này thông báo rằng, Stephens đã vào cửa hàng gọi đồ ăn nhanh. Trong lúc lấy khoai tây chiên cho kẻ giết người, nhân viên đã nhanh chóng gọi 911.

Ông Henry Sayers, quản lý nhà hàng nói với tờ New York Times: "Hắn ta chỉ lấy phần gà chiên của mình rồi nói “Tôi phải đi”.

Stephens đã phát trực tiếp cảnh giết chết người đàn ông già vô tội 

Cảnh sát tiểu bang Pennsylvania đã đuổi theo chiếc xe Ford Fusion của Stephens hơn 2 dặm mới tiếp cận được gần tay súng. Tuy nhiên, tên này đã rút súng tự bắn vào đầu, trước khi bị cảnh sát bắt giữ.

Cảnh sát trưởng Cleveland, Calvin Williams cho biết trong cuộc truy đuổi không gây ra bất cứ thương tích gì cho nhân viên an ninh và người dân. Stephens được xác định là đã chết tại hiện trường.

Stephens đổ lỗi vụ giết người của hắn vì lý do nợ nần cờ bạc và uất ức vì chia tay vợ cũ

Stephens là tay súng xuất hiện trong video livestream cảnh bắn chết ông Robert Godwin, 74 tuổi trên Facebook hôm 16-4. Sau khi video trực tiếp này lan truyền khắp mạng xã hội, cảnh sát đã săn lùng ráo riết Stephens vì lo ngại hắn vẫn còn vũ khí nguy hiểm trong tay, có thể giết thêm nhiều người khác.

Cảnh sát Cleveland đã treo mức thưởng 50.000 đô la Mỹ cho bất cứ ai cung cấp thông tin về Stephens. Chỉ trong 2 ngày, cơ quan an ninh đã nhận được hơn 400 cuộc điện thoại của người dân báo cáo họ trông thấy Stephens, cả kể từ bang Texas.

Stephens đã rút súng tự sát trong lúc bị cảnh sát Mỹ truy đuổi

Theo BBC, Stephens đổ lỗi vụ giết người của hắn vì lý do nợ nần cờ bạc và uất ức vì chia tay vợ cũ. Trong các video livestream khác, hắn nói rằng sẽ tiếp tục giết người cho đến khi bị cảnh sát bắt thì thôi.

Hôm 17-, gia đình nạn nhân Godwin cho biết họ tha thứ cho kẻ giết người và kêu gọi hắn ta đầu hàng cảnh sát. “Chúng tôi đau lòng trước những gì hắn ta đã làm nhưng chúng tôi tha thứ cho hắn, hãy đầu hàng đừng giết những người vô tội khác”, Robert Godwin Jr, con trai nạn nhân nói.