Tay ghi ta cự phách của Pháp về … “quê nhà”

(ANTĐ) - Bố mẹ đều là người Việt Nam, nghệ sỹ Nguyên Lê (Pháp) là một nghệ sỹ nhạc jazz gốc Việt danh tiếng thế giới.
Tay ghi ta cự phách  của Pháp về … “quê nhà” ảnh 1
Ông có thể chơi được nhiều nhạc cụ như trống, guitar điện, chơi các thể loại nhạc rock, funk và nhiều loại nhạc ở châu Mỹ, châu Phi, Ấn Độ, Triều Tiên… Điều đặc biệt, cho dù ít có dịp trở lại Việt Nam nhưng càng trưởng thành và tiếp xúc với nền âm nhạc thế giới, nghệ sỹ Nguyên Lê càng khẳng định bản sắc Việt Nam trong âm nhạc của ông. Không chỉ trở thành một tay chơi guitar cự phách của Pháp, ông còn học thêm đàn bầu, đàn tranh và đã từng cho ra đĩa CD “Tales from Viet Nam” được các nhà phê bình thế giới đánh giá cao. Lần trở về Việt Nam thứ hai của ông sẽ được đánh dấu bằng chương trình biểu diễn nhạc jazz và nhạc World music - “Quê nhà” diễn ra vào ngày 12 và 13-7 tại The Rooftop, số 83B Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Cùng biểu diễn với ông trong chương trình còn có ca sỹ Tùng Dương, Vân Ánh (đàn T’rưng), Khắc Quân (Violon)…