Tây Ban Nha "bay cao" nhờ Premier League

ANTĐ - Đội tuyển Tây Ban Nha vượt trội ở các kỳ EURO gần đây (2008 và 2012) nhờ những ngôi sao thi đấu tại Premier League, và mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch trên đất Pháp hiện giờ cũng trông cả vào lực lượng ấy.

Cesc Fabregas - ngôi sao Premier League gánh vác hy vọng gặt hái thành công cho Tây Ban Nha tại EURO 2016

Ở khía cạnh nào đó, thành công của Tây Ban Nha trong gần một thập kỷ qua được cho là xây dựng trên bộ khung của Barcelona. Người khổng lồ xứ Catalan thống trị tại cấp độ CLB và cung cấp khá nhiều cầu thủ cho nhà ĐKVĐ châu Âu. Dưới hàng phòng ngự là Gerard Pique còn hàng tiền vệ là bộ 3 Xavi Hernandez, Andres Iniesta và Sergio Busquets. Cách đây 4 năm, Pedro Rodriguez góp mặt trên hàng tấn công của Tây Ban Nha cùng David Villa. 

Tuy nhiên, không thể phủ nhận vai trò của các ngôi sao trở về từ Premier League trong chiến thắng của Tây Ban Nha tại EURO 2008, World Cup 2010 và EURO 2012. Thậm chí, về mặt biểu hiện, những cầu thủ thi đấu tại xứ sở sương mù đóng vai trò quyết định mang lại thành công cho “những chú bò tót”. 

Năm 2008, Fernando Torres, Xabi Alonso và Cesc Fabregas đảm nhận những vai trò then chốt trong thành công của Tây Ban Nha. Torres, lúc đó đang chơi cho Liverpoool chính là cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết sau khi ghi bàn thắng duy nhất giúp đoàn quân của HLV Luis Aragones đánh bại Đức.

4 năm sau đó, 3 trong 4 bàn thắng của Tây Ban Nha ở trận chung kết năm 2012 trước Italia do các ngôi sao thi đấu tại Premier League thực hiện. Một lần nữa cái tên Torres xuất hiện trên bảng điện tử cùng với David Silva, Jordi Alba và Juan Mata. 

Trong danh sách 23 cầu thủ của Vicente del Bosque đua tranh tại EURO 2016 lần này có ít nhất 5 cầu thủ thuộc “biên chế” Premier League. Thủ môn David de Gea của M.U gần như chắc chắn vị trí chính thức, trong lúc Cesar Azpilicueta là lựa chọn hàng đầu dưới hàng phòng ngự. Cesc Fabregas của Chelsea nhiều khả năng sẽ kết hợp với Busquets và Iniesta ở khu trung tuyến và David Silva của Man City là lựa chọn khác. 

Không chỉ đóng vai trò quan trọng trong thành công của Tây Ban Nha, bất cứ chiến thắng nào của các đội bóng tại giải vô địch các quốc gia châu Âu đều mang dấu ấn đậm nét của những ngôi sao trở về từ Premier League.

Đó là điều dễ hiểu bởi số cầu thủ chơi tại giải đấu hàng đầu của Anh luôn áp đảo so với các giải VĐQG khác trong khu vực. Năm nay, Premier League đóng góp 103 cầu thủ, trong lúc Bundesliga có 57, Serie A là 52, còn La Liga chỉ có 34 cầu thủ trên tổng số 552 gương mặt của các đội tuyển đua tranh tại EURO 2016.