Taxi ngoại tỉnh không được đón khách ở Hà Nội

ANTĐ - Sở GTVT Hà Nội cho biết, từ ngày 15-8, sẽ bắt đầu gắn phù hiệu “Taxi Hà Nội” cho khoảng 17.000 taxi Hà Nội đang quản lý. Dự kiến, việc cấp đổi sẽ hoàn thành trong tháng 9-2014.

Tại buổi làm việc về công tác đảm bảo ATGT dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 và kỷ nhiệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10 diễn ra sáng 12-8, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng khẳng định: “Taxi không có phù hiệu Hà Nội chở khách từ các địa phương về sẽ được yêu cầu quay trở lại, không được tham gia hoạt động kinh doanh trên địa bàn, không được giao ca, đi vào sảnh khách sạn, bệnh viện, bến xe... như taxi có phù hiệu Hà Nội”. Đặc biệt, TP cũng chỉ đạo Thanh tra giao thông, Cảnh sát khu vực giám sát chặt chẽ taxi ngoại tỉnh, kiên quyết xử lý taxi dù.

Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân và ATGT trên địa bàn Thủ đô, Phó Chủ tịch yêu cầu Sở GTVT và CATP tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, xóa các điểm đen gây mất ATGT, bố trí xe buýt đảm bảo số lượng và chất lượng, huy động tối đa khả năng phương tiện xe khách liên tỉnh. Sở GTVT tạm dừng cấp giấy phép thi công đào hè đường trên toàn TP và tổ chức thu hồi rào chắn, hoàn trả mặt đường, vỉa hè từ ngày 25-8 đến hết 10-9 và từ ngày 5-10 đến hết 15-10 trừ các trường hợp sự cố và công trình trọng điểm.