Tàu tuần duyên Mỹ bắn vào tàu cá Iran

ANTĐ - Lực lượng bảo vệ bờ biển của Mỹ đã bắn vào một tàu cá của Iran ở vịnh Persian sau khi tàu của Iran chĩa súng máy vào các binh sĩ Mỹ.

Tàu Monomoy của Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ

Hải quân Mỹ ngày 26-8 cho biết, sự cố xảy ra vào sáng sớm cùng ngày khi một nhóm binh sĩ từ tàu tuần duyên Monomoy của Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ được đưa xuống chiếc xuồng nhỏ “để tiếp cận tàu cá Iran” ở vùng biển quốc tế.

“Những người trên tàu cá chuẩn bị nã súng máy 50 ly vào chiếc xuồng nhỏ khi nó đang tiếp cận tàu này trong một hoạt động an ninh hàng hải thông thường”, hải quân Mỹ cho biết và giải thích thêm rằng: “Hành động này của tàu cá Iran cho thấy ý định thù địch”, khiến nhóm binh sĩ Mỹ trên chiếc xuồng nhỏ phải quay lại, sau đó nổ súng về phía tàu cá “để tự vệ”.

Ông John Kirby, người phát ngôn Lầu Năm Góc, nói không có dấu hiệu nào cho thấy tàu cá đã trúng đạn. Theo hải quân Mỹ, chiếc tàu cá không bắn trả, sau đó rời đi mà không liên lạc gì với tàu tuần duyên Monomoy.

Phía Mỹ không có ai bị thương và chiếc xuồng nhỏ đã trở lại tàu Monomoy an toàn.