Trung Quốc vẫn duy trì 122 tàu quanh giàn khoan Hải Dương 981

Trung Quốc vẫn duy trì 122 tàu quanh giàn khoan Hải Dương 981

ANTĐ -Cho đến thời điểm chiều ngày 29-5, tình hình tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép, phía Trung Quốc đã đưa nhiều tàu cản trở lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam.
Sai lầm khiến Trung Quốc đang tự cô lập chính mình

Sai lầm khiến Trung Quốc đang tự cô lập chính mình

ANTĐ - Truyền thông quốc tế đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích Trung Quốc trước việc tàu của nước này liên tiếp đâm va vào tàu cá Việt Nam, gây thiệt hại về tài sản, đe dọa tính mạng ngư dân Việt Nam. Trong khi đó, giới bình luận quốc tế khẳng định, hành động đơn phương của Bắc Kinh là một bước đi sai lầm, làm tổn hại uy tín của Trung Quốc trên trường quốc tế.
Trung Quốc hành động vô nhân đạo, phát ngôn sai sự thật

Trung Quốc hành động vô nhân đạo, phát ngôn sai sự thật

ANTĐ - Hôm qua 27-5, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt những hành động vô nhân đạo, xâm hại nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản và lợi ích hợp pháp của ngư dân Việt Nam. Việt Nam đồng thời kiên quyết bác bỏ những phát biểu sai sự thật của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc.   

Phải yêu cầu Trung Quốc bồi thường

Phải yêu cầu Trung Quốc bồi thường

ANTĐ - Chiều 27-5, ĐBQH, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có cuộc trao đổi với phóng viên về việc tàu Trung Quốc đâm chìm tàu của ngư dân Việt Nam trên vùng biển Việt Nam. 

Kiểm ngư Việt Nam kiên cường bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

Kiểm ngư Việt Nam kiên cường bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

ANTĐ - Trong những ngày qua, nhân dân Việt Nam và đồng bào ta ở nước ngoài nóng lòng muốn biết về tinh thần các lực lượng chấp pháp của Việt Nam đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền tại biển Đông. Xin gửi tới bạn đọc một số hình ảnh về hoạt động của lực lượng Kiểm ngư Việt Nam đang kiên cường đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Truyền thông Trung Quốc tuyên truyền luận điệu sai trái về Việt Nam

Truyền thông Trung Quốc tuyên truyền luận điệu sai trái về Việt Nam

ANTĐ - Là người theo dõi, am hiểu về Trung Quốc, nhà nghiên cứu Dương Danh Dy cho biết, suốt mấy chục năm qua, người dân Trung Quốc đã được truyền thông của họ nhuộm đen cái nhìn về Việt Nam với những luận điệu như: Việt Nam chiếm đất, chiếm Hoàng Sa, Trường Sa của họ, chiếm nguồn dầu khí của họ...
Bác bỏ nhiều thông tin sai lệch, vu cáo

Bác bỏ nhiều thông tin sai lệch, vu cáo

ANTĐ - Chiều qua 23-5, Bộ Ngoại giao Việt Nam lần thứ ba trong tháng tổ chức họp báo quốc tế về tình hình Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình; ông Đỗ Văn Hậu - Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí; ông Trần Duy Hải - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia; ông Ngô Ngọc Thu - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát Biển; bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước Quốc tế, Bộ Ngoại giao, đã cung cấp những thông tin chính thống với báo giới trong nước và quốc tế, bác bỏ nhiều thông tin sai lệch, vu cáo từ phía Trung Quốc. 
Trung Quốc khiêu khích, kích động nhằm đưa Việt Nam vào “bẫy”

Trung Quốc khiêu khích, kích động nhằm đưa Việt Nam vào “bẫy”

ANTĐ - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng, nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó. Còn tại Biển Đông, Trung Quốc vẫn tìm nhiều cách kích động, khiêu khích nhằm đưa Việt Nam vào "bẫy".