Nhanh chóng sửa chữa, đưa tàu Cảnh sát biển 2016 trở lại Hoàng Sa

Nhanh chóng sửa chữa, đưa tàu Cảnh sát biển 2016 trở lại Hoàng Sa

ANTĐ - Ngay sau khi cập cảng Sông Thu (Đà Nẵng), ngày 4/6, tàu Cảnh sát biển Việt Nam 2016 đã được các kỹ sư, công nhân của Tổng Công ty Sông Thu (Bộ Quốc phòng) khẩn trương khắc phục, sửa chữa các hư hại do bị tàu Trung Quốc tấn công, đâm va, để tàu nhanh chóng trở lại làm nhiệm vụ tại vùng biển Hoàng Sa. 
Tàu vỏ sắt Trung Quốc tiếp tục uy hiếp tàu cá Việt Nam

Tàu vỏ sắt Trung Quốc tiếp tục uy hiếp tàu cá Việt Nam

ANTĐ - Diễn biến ở khu vực giàn khoan Hải Dương 981 trong ngày 4-6 được Cục Kiểm ngư cho biết, các tàu hải cảnh, ngư chính, tàu kéo của Trung Quốc vẫn tiếp tục có những hành động ngăn cản quyết liệt và đâm va, phun vòi rồng vào lực lượng Kiểm ngư, ngăn không cho các tàu Kiểm ngư tiến gần vào giàn khoan. 
Lời hứa của Cảnh sát biển Việt Nam từ Hoàng Sa

Lời hứa của Cảnh sát biển Việt Nam từ Hoàng Sa

ANTĐ - Những ngày này, cả nước hướng về quần đảo Hoàng Sa, nơi có rất nhiều người con của “đất nước những người áo vải” đang kiên cường ngày đêm bám biển để giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
    Ghi trên tàu Cảnh sát biển 2012

    Ghi trên tàu Cảnh sát biển 2012

    ANTĐ - Tàu Cảnh sát biển (CSB) 2012 là một trong các tàu đầu tiên giáp mặt với các tàu Trung Quốc ở khu vực giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trên vùng biển Việt Nam. 
    Đấu tranh nhưng vẫn phải “làm ăn”

    Đấu tranh nhưng vẫn phải “làm ăn”

    ANTĐ - Biển Đông cuộn trào sóng dữ, sóng “ác” dường như khiến cho “guồng máy” cả nước từ chính trị, kinh tế, an ninh… vận hành gấp gáp, khẩn trương và trơn tru hơn. Vận mệnh đất nước đang đứng trước khó khăn, thách thức cam go. Tại phiên họp Chính phủ tháng 5, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Phải kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền, nhưng không để ảnh hưởng đến các mục tiêu kinh tế - xã hội và các lợi ích thương mại song phương Việt Nam - Trung Quốc.

    Trung Quốc mưu đồ cô lập tàu cá Việt Nam, công kích Nhật

    Trung Quốc mưu đồ cô lập tàu cá Việt Nam, công kích Nhật

    ANTĐ - Trung Quốc huy động lực lượng từ 45 – 50 tàu cá liên tục bao vây, ép không cho ngư dân Việt Nam đánh bắt, khai thác trên ngư trường Hoàng Sa của Việt Nam. Đồng thời tạo vòng vây khóa chặt tàu cá của ngư dân Việt Nam với ý đồ cô lập.
    “Đất liền ơi, có chúng tôi sẵn sàng vì Tổ quốc thân yêu!”

    “Đất liền ơi, có chúng tôi sẵn sàng vì Tổ quốc thân yêu!”

    ANTĐ - Tàu kiểm ngư HP 926, con tàu đã kiên cường chống chọi với những hành động tấn công, gây hấn của tàu Trung Quốc trong suốt những ngày căng thẳng vừa qua trên Biển Đông. Thủy thủ Hà Đức Doanh là một trong những chiến sĩ kiên cường làm nhiệm vụ trên con tàu HP926 vừa có những dòng viết gửi về từ Hoàng Sa thông qua nhà văn Võ Thị Xuân Hà. Báo An ninh Thủ đô Cuối tuần xin giới thiệu cùng bạn đọc để thấy được tấm lòng của những người giữ biển - những người ngày đêm bám biển bảo vệ chủ quyền, sẵn sàng vì Tổ quốc thân yêu!
    Ngư dân trúng đậm cá trên ngư trường Hoàng Sa

    Ngư dân trúng đậm cá trên ngư trường Hoàng Sa

    ANTĐ - Tại vùng biển Hoàng Sa, ngư dân Quảng Ngãi gặp không ít khó khăn do Trung Quốc gây hấn, tấn công. Không những tàu kiểm ngư, quân sự mà cả tàu cá Trung Quốc cũng tìm mọi cách cản trở họ đánh bắt bình thường. Khó khăn, nguy hiểm là vậy, nhưng ngư dân Quảng Ngãi không lùi bước, vẫn thả lưới quanh khu vực giàn khoan được hạ đặt phi pháp và thu về nhiều hải sản.

    Nhà biên kịch Lê Quý Hiền: Muốn được bơi ở Hoàng Sa

    Nhà biên kịch Lê Quý Hiền: Muốn được bơi ở Hoàng Sa

    ANTĐ - Những ai đã một lần được bơi ở Trường Sa sẽ cảm nhận được sự mặn mòi của biển, vị mặn nồng của máu bao người con nước Việt đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Nhận mình là một trong số những người may mắn ấy, nhà biên kịch Lê Quý Hiền không thể quên được cảm giác đắm mình trong làn nước ấm áp của biển và cảm giác thật thảnh thơi khi cảm nhận đất trời này là của nước Nam. 

    Sửa chữa xong, hai tàu Cảnh sát biển trở lại Hoàng Sa

    Sửa chữa xong, hai tàu Cảnh sát biển trở lại Hoàng Sa

    ANTĐ - 2 tàu Cảnh sát biển Việt Nam đã được sửa chữa xong, chuẩn bị trở lại thực thi nhiệm vụ tại Hoàng Sa. Ngày 10-5-2014, hai tàu Cảnh sát biển 2012 và 4033 của Việt Nam, bị hư hại do tàu Trung Quốc đâm vào trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam, đã được các kỹ sư, công nhân của Tổng Công ty Sông Thu (tại Đà Nẵng) hoàn thành việc khắc phục, sửa chữa các hư hại, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.
    Trung Quốc tập hợp 35 nhóm tàu vây ép tàu cá Việt Nam

    Trung Quốc tập hợp 35 nhóm tàu vây ép tàu cá Việt Nam

    ANTĐ - Thông tin từ Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, trong ngày 30-5, số tàu Trung Quốc quanh khu vực giàn khoan Hải Dương 981 là 117 tàu, giảm 5 tàu so với hôm 29-5, trong đó gồm 33 tàu hải cảnh, 17 tàu kéo, 13 tàu vận tải, 4 tàu quân sự, 50 tàu cá vỏ sắt. 4 tàu quân sự của Trung Quốc gồm 2 tàu hộ vệ tên lửa và 2 tàu quét mìn hoạt động cách giàn khoan 7-10 hải lý. Trong ngày 30-5, các lực lượng chấp pháp của Việt Nam vẫn phát hiện 1 máy bay của Trung Quốc hoạt động ở khu vực giàn khoan.