Tàu Trung Quốc cách tàu Việt Nam 300m, sẵn sàng đâm va

Tàu Trung Quốc cách tàu Việt Nam 300m, sẵn sàng đâm va

ANTĐ - Trong khi tàu Cảnh sát biển 4032 và các tàu thực thi pháp luật Việt Nam tiến gần giàn khoan Hải Dương 981 để đấu tranh tuyên truyền, Trung Quốc đã cử 10 tàu tiếp cận, vây ép, sẵn sàng đâm va tàu Việt Nam.
Vạch rõ Trung Quốc 2 lần dùng vũ lực chiếm Hoàng Sa

Vạch rõ Trung Quốc 2 lần dùng vũ lực chiếm Hoàng Sa

ANTĐ - Đại sứ Lê Hoài Trung, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực của Việt Nam tại Liên hợp quốc vừa tiếp tục gửi thư lên Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đề nghị lưu hành hai văn bản nêu rõ lập trường của Việt Nam về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Tài liệu cũng nêu rõ Trung Quốc đã sử dụng vũ lực 2 lần xâm chiếm trái phép Hoàng Sa. Việc chiếm đóng bằng vũ lực lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền là hành vi bất hợp pháp và không thể là cơ sở cho đòi hỏi chủ quyền. 

Tàu Trung Quốc chia 2 vòng dàn trận quanh giàn khoan

Tàu Trung Quốc chia 2 vòng dàn trận quanh giàn khoan

ANTĐ - Đại diện Cục Kiểm ngư chiều 29-6 cho biết, trên khu vực hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981, Trung Quốc chia các tàu thành 2 vòng đồng thời sẵn sàng đâm va và kiên quyết không cho các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam cơ động vào gần hơn.
Tàu Trung Quốc đồng loạt vây ép tàu Việt Nam

Tàu Trung Quốc đồng loạt vây ép tàu Việt Nam

ANTĐ -Ngày 24-6, các tàu Trung Quốc tổ chức thành nhóm từ 5-11 tàu và bố trí đội hình cách giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 11-12 hải lý, dùng tốc độ cao, áp sát, ngăn cản các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam.
 5 tàu Trung Quốc tấn công 1 tàu Kiểm ngư Việt Nam

5 tàu Trung Quốc tấn công 1 tàu Kiểm ngư Việt Nam

ANTĐ -Vào khoảng 9 giờ 30 ngày 23-6, tàu Kiểm ngư 951 của Việt Nam đang làm nhiệm vụ trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam bất ngờ bị 5 tàu Trung Quốc tấn công, phá hỏng một số thiết bị.
“Chúng ta biết giá trị của hòa bình”

“Chúng ta biết giá trị của hòa bình”

ANTĐ - ĐBQH Hà Minh Huệ - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khi đánh giá hoạt động tuyên truyền của báo chí xung quanh việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng biển Việt Nam.

Tàu Hải cảnh Trung Quốc áp sát tàu Kiểm ngư cự ly 20m

Tàu Hải cảnh Trung Quốc áp sát tàu Kiểm ngư cự ly 20m

ANTĐ - Theo Cục Kiểm ngư Việt Nam (Bộ NN&PTNT), ngày 18-6, Trung Quốc duy trì khoảng 110 - 118 tàu các loại tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981 mà Trung Quốc hạ đặt trái phép tại vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. 
Tàu Trung Quốc đâm mạnh gây hư hỏng tàu Kiểm ngư Việt Nam

Tàu Trung Quốc đâm mạnh gây hư hỏng tàu Kiểm ngư Việt Nam

ANTĐ - 15h34 chiều nay (18-6), trong lúc thực thi nhiệm vụ trên biển, tàu Kiểm ngư Việt Nam mang số hiệu 762 đã bị tàu dịch vụ dầu khí mang số hiệu 252 của Trung Quốc đâm mạnh làm hư hỏng lan can mạn trái, boong chỉ huy, thủng xuồng cứu hộ, vỡ cửa sổ… Tuy nhiên, tàu Kiểm ngư Việt Nam nhanh chóng gia cố để tiếp tục nhiệm vụ.
Phát hiện trực thăng Trung Quốc hạ cánh xuống giàn khoan

Phát hiện trực thăng Trung Quốc hạ cánh xuống giàn khoan

ANTĐ - Chiều 17-6, Cục Kiểm ngư cho biết, trong ngày hôm qua, Trung Quốc duy trì lực lượng khoảng 136 tàu các loại hoạt động trong khu vực giàn khoan Hải Dương 981. Trong đó có 37 - 39 tàu Hải cảnh, 12 - 14 tàu vận tải, 18 - 20 tàu kéo, 50 - 58 tàu cá, 5 tàu quân sự và 1 máy bay trực thăng hạ xuống giàn khoan lúc 9h35.