Tàu Trung Quốc khảo sát trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản

ANTĐ - Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết đã phát hiện một tàu Trung Quốc dường như đang tiến hành khảo sát trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, ngoài khơi tỉnh Okinawa, Tây Nam Nhật Bản. 

Tàu tuần tra Nhật Bản theo sát tàu hải giám của Trung Quốc

Giới chức Lực lượng Bảo vệ bờ biển nói rằng, máy bay của họ đã phát hiện thấy tàu khảo sát của Trung Quốc tại vị trí cách đảo Kumejima khoảng 104km về phía Tây Bắc, ngay vào thời điểm sau 8h30 sáng 19-9.

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã yêu cầu con tàu trên ngừng các hoạt động, và thông báo cho thủy thủ của tàu biết về việc không được phép hoạt động trong khu vực.

Vào thời điểm 10h52 sáng cùng ngày, khi máy bay tuần tra của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản dời khu vực, con tàu trên vẫn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, ở vị trí cách đảo khoảng 84km về phía Tây Bắc.

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã cử các tàu tuần tra tới vùng biển này để tiếp tục cảnh báo và giám sát tàu Trung Quốc.