Tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam: Truyền thông thế giới đồng loạt chỉ trích

ANTĐ - Nhiều hãng truyền thông lớn trên thế giới ngày 27-5 đã đồng loạt đưa tin về việc tàu cá của Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm chìm trong diễn biến Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. 

Tàu cá Việt Nam kiên cường bám biển tại ngư trường truyền thống của mình

Với tiêu đề “Trung Quốc đâm chìm tàu cá làm gia tăng căng thẳng với Việt Nam”, hãng tin Bloomberg nhận định sự kiện trên đánh dấu màn đối đầu nghiêm trọng nhất giữa hai nước kể từ năm 2007. Bloomberg dẫn lời báo chí Việt Nam cho biết, vụ việc xảy ra sau khi khoảng 40 tàu cá Trung Quốc bao vây một nhóm tàu Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trong khi đó, hãng thông tấn AP của Mỹ cho rằng, hành động đâm chìm tàu cá Việt Nam của tàu Trung Quốc có thể “làm trầm trọng thêm tình hình vốn đã căng thẳng” giữa hai nước sau khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam.  

Theo tờ New York Times của Mỹ, khi thông tin về việc tàu cá Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam được lan truyền tại Trung Quốc, những ý kiến chỉ trích của cư dân mạng nước này dường như đã bị kiểm duyệt. Trong đó một cư dân mạng đã chỉ trích gay gắt bình luận của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Tần Cương sau vụ việc trên, đồng thời đặt dấu hỏi về độ tin cậy trong ứng xử của chính quyền Trung Quốc với tư cách là một nước lớn. 

Các hãng truyền thông lớn như Reuters, Wall Street Journal và BBC cũng đưa tin về sự kiện trên. Nhà báo Martin Patience của hãng BBC (Anh) nhận định, vụ tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam có thể sẽ làm leo thang thêm căng thẳng giữa hai nước. Theo Martin Patience, căng thẳng gia tăng trong khu vực trong thời gian gần đây khi Trung Quốc tìm cách tuyên bố chủ quyền bằng phô trương “sức mạnh cơ bắp” trên biển. Hành động này của Trung Quốc đã khiến các nước láng giềng bất bình, trong đó Philippines đã quyết định kiện Trung Quốc ra tòa án LHQ. 

Trong khi đó, với tiêu đề: “Sự ngạo mạn nguy hiểm của Bắc Kinh ở Biển Đông”, nhà bình luận Philip Bowring trên tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng của Hồng Kông (Trung Quốc) cho rằng: “Cách hành xử hiện nay của Trung Quốc đối với các nước láng giềng ở Biển Đông là hung hăng, ngạo mạn. Thay vì việc bày tỏ lòng tự hào dân tộc, cách hành xử này gây tiếng xấu cho chủ nghĩa yêu nước”. Tác giả kêu gọi những người Hồng Kông yêu nước cần phải nhận diện: Đây là một mưu kế nguy hiểm.