Tàu trinh sát thuộc Hạm đội biển Đen Nga bị chìm gần Thổ Nhĩ Kỳ

ANTD.VN - Ngày 27-4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một chiếc tàu trinh sát thuộc Hạm đội biển Đen của nước này đã bị chìm do bị thủng vỏ tàu ở khu vực gần Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tàu trinh sát Liman đã va chạm với chiếc tàu chở gia súc Ashot-7 mang cờ Togo ở vùng biển cách Eo biển Bosporus của Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 40km về phía tây bắc.

Hải quân Nga đã điều tàu Ulus Star tới hiện trường vụ tai nạn để cứu hộ và đưa các thủy thủ về một căn cứ của Hạm đội biển Đen.

Tàu trinh sát Liman di chuyển qua eo biển Bosporus của Thổ Nhĩ Kỳ 

Tuy nhiên, lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, họ đã cứu được 78 người từ chiếc tàu này. Các cơ quan chức năng Nga sau đó đã xác nhận thông tin này.

“Toàn bộ thành viên thủy thủ đoàn của tàu trinh sát Liman thuộc Hạm đội biển Đen đã được cứu sống và khỏe mạnh, và hiện đang chuẩn bị đưa vào bờ trên một chiếc tàu cứu hộ của Thổ Nhĩ Kỳ… Tàu Liman bị chìm do vỏ tàu bị thủng ở dưới mép nước”, Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.

Tàu trinh sát Liman, nặng 1.560 tấn, được chế tạo từ thời Liên Xô tại Ba Lan và được đưa vào biên chế năm 1970. Tàu không được trang bị vũ khí, mà chỉ được trang bị một trạm radar, một thiết bị dò thủy âm và các trang bị trinh sát để phát hiện và theo dõi các tàu nổi và tàu ngầm.