Tàu trật bánh, 4 chuyến tàu khác muộn lộ trình

ANTĐ - Khoảng 8h sáng ngày 24/8, trên tuyến đường sắt Yên Bái –  Lào Cai, tại lý trình km 158 ( thuộc thôn Hợp Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên bái)  đoàn tàu hàng mang số hiệu 228 – T1, đã bị trật bánh ở toa xe số 3, khiến tuyến đường sắt từ ga Yên Bái – Lào Cai phải  tạm dừng hoạt động trong vòng 5 tiếng đồng hồ. Đồng thời 4 chuyến tàu từ ga Lào Cai phải xuất phát muộn hơn so với lộ trình.
Được biết, chuyến tàu hàng gồm 15 toa xe này khởi hành khoảng 4h sáng ngày 24/8 từ ga Lào Cai, khi đi đến địa phận, cách ga Yên Bái gần 2km thì bất ngờ bị trật bánh. Ngay sau khi sự việc xảy ra, công ty quản lý đường sắt Yên Bái đã cho đầu máy kéo 13 toa xe về ga Yên Bái và  huy động 20 công nhân cùng phương tiện máy móc, khẩn trương khắc phục sự cố đối với những toa xe còn lại. Đến khoảng 13h, tuyến đường sắt Yên Bái – Lào Cai đã được thông suốt.

Công nhân khẩn trương khắc phục sự cố

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc. Đây là vụ tàu bị trật bánh lần thứ 2 tại tuyến đường sắt thuộc khu vực xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái.  Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 21/6, tại lý trình km 158 + 300 đến km 157 + 600 (thuộc khu vực xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái (Yên Bái), một tàu chở hàng bị trật bánh đã làm 8 chuyến tàu khác trên lộ trình bị muộn giờ.

Chuyến tàu hàng mang số hiệu 376 T1 đã bị trật bánh ra khỏi đường ray, khiến tuyến đường sắt từ ga Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đang đi về ga Yên Bái phải tạm dừng hoạt động trong 4 tiếng đồng hồ.