Tàu tình báo Nga thăm Havana ngay trước cuộc đàm phán Mỹ-Cuba

ANTĐ - Chiếc tàu thu thập thông tin tình báo Viktor Leonov của hải quân Nga đã thực hiện chuyến thăm bất ngờ tới thủ đô của Cuba ngay trước khi một phái đoàn ngoại giao Mỹ dự kiến đến Havana vào cuối ngày 21-1.

Cả phía Nga và Cuba đều không cho biết mục đích chuyến thăm Cuba lần này của tàu tình báo Viktor Leonov, khi nó diễn ra một cách tình cờ ngay trước các cuộc đàm phán lịch sử giữa Mỹ và Cuba nhằm khôi phục lại mối quan hệ ngoại giao vốn bị đóng băng từ năm 1961.

Trong khi đó, một đại diện của Lầu Năm Góc cho rằng không có điều gì bất thường về chuyến thăm của tàu tình báo Nga tới Havana, nơi mà chiếc tàu đã hai lần đến thăm không báo trước vào tháng 2 và tháng 3 năm ngoái, và chuyến thăm này không gây quan ngại cho phía Mỹ.

Hãng thông tấn CNN của Mỹ cho rằng tàu tình báo Nga đã cập cảng Havana hôm 20-1, chỉ một ngày trước khi phái đoàn ngoại giao Mỹ tới thăm Cuba. Hiện tại con tàu đang neo đậu tại một cầu cảng ở Havana, nơi thường dành cho các tàu thăm quan du lịch.

Tàu thu thập thông tin tình báo Viktor Leonov tại Havana

Dự kiến, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Tây Bán cầu, Roberta Jacobson, sẽ thăm Havana từ ngày 21 đến 24-1 để tiến hành đàm phán nhằm khôi phục lại mối quan hệ ngoại giao đã bị cắt đứt từ lâu giữa hai nước.

Hai bên sẽ thảo luận về vấn đề kỹ thuật, mở đại sứ quán, trao đổi nhân viên ngoại giao và vấn đề cấp thị thực. Bà Roberta Jacobson còn có kế hoạch sẽ gặp gỡ các nhân vật đối lập, các nhà lãnh đạo tôn giáo và đại diện doanh nghiệp Cuba. Các cuộc gặp này sẽ diễn ra sau một vòng đàm phán song phương mới về vấn đề nhập cư.

Chuyến thăm này có thể là minh chứng rõ ràng của Nga rằng việc nối lại quan hệ của Mỹ sẽ không làm suy yếu mối quan hệ của hòn đảo này với Moscow, một chính phủ khác cũng có những chính sách ngoại giao và kinh tế thường mâu thuẫn với những chính sách của Mỹ và các đồng minh.

“Nó có thể có một nhiệm vụ bí mật, nhưng rõ ràng họ không cố che giấu sự hiện diện của chiếc tàu này”, phóng viên Patrick Oppman của CNN nói. “Chiếc tàu đã cập cảng Havana vào sáng sớm 20-1 ngay trước mắt mọi người, và neo đậu ở nơi mà các tàu du lịch thường neo đậu".

Viktor Leonov, một trong 7 chiếc tàu thuộc Dự án 864, được chế tạo tại Ba Lan vào năm 1988. Ban đầu nó mang tên Odograf và thuộc Hạm đội biển Đen của Nga. Năm 1995, nói gia nhập Hạm đội phương Bắc vào vào tháng 4-2004 nó được đổi tên là Viktor Leonov (NATO gọi là Vishnya).

Tàu được trang bị một loạt các trang thiết bị tình báo, thiết bị điện tử công nghệ cao và thủy thủ đoàn gồm 220 người. Ngoài ra, tàu Viktor Leonov còn được trang bị các pháo hạm 30mm và tên lửa phòng không.