Tàu tình báo Nga bí mật thăm Cuba làm gì?

ANTĐ - Ngày 26-2, một chiếc tàu tình báo của Hải quân Nga đã cập cảng Havana của Cuba, mà không có sự thông báo nào từ Cuba hay các phương tiện truyền thông nhà nước của nước này.

Tàu tình báo CCB-175 Viktor Leonov, có chiều dài 91,5m và chiều rộng 14,5m, đã neo đậu tại khu vực dành cho tàu du lịch của cảng Havana, gần “Nhà thờ dòng chính thống Nga”.

Theo các phương tiện truyền thông Nga, chiếc tàu tình báo lớp Vishnya, hay còn gọi là Meridian, gồm khoảng 200 thủy thủ, đã được biên chế cho Hạm đội biển Đen vào năm 1988 trước khi nó được chuyển sang Hạm đội phương Bắc 7 năm sau đó.

Đây được cho là chuyến thăm cảng bất thường vì không giống với các chuyến thăm trước đó của các tàu chiến Nga, không có cơ quan hữu trách nào của Cuba cũng như không một phương tiện truyền thông nhà nước nào của nước này thông báo hay đề cập đến chuyến thăm này.

Liên Xô cũ là quốc gia tài trợ chính cho Cuba trong suốt 3 thập kỷ chiến tranh lạnh. Sau một thời gian lạnh nhạt dưới thời cựu Tổng thống Nga Boris Yeltsin, hai nước này đã tiếp tục tăng cường hợp tác chính trị, kinh tế và quân sự trong thời gian gần đây.

Chuyến thăm Cuba của tàu tình báo Viktor Leonov CCB-175 diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang rơi vào bất ổn chính trị và nhiều nhà phân tích cho rằng Nga đang phô trương sức mạnh quân sự ở khu vực giáp giới với quốc gia láng giềng này, nên càng thu hút sự chú ý của báo chí.