Sẵn sàng ứng phó với bão số 8

Sẵn sàng ứng phó với bão số 8

ANTĐ - Từ ngày 26-10 đến sáng 27-10, Ban chỉ huy PCBL và TKCN tỉnh Bình Định đã kêu gọi 251 tàu cá đánh bắt xa bờ, với 2.187 ngư dân đã di chuyển vào bờ và ra khỏi vùng nguy hiểm để tránh trú bão.
Bão Sơn Tinh nhiều khả năng đổ bộ đất liền nước ta

Bão Sơn Tinh nhiều khả năng đổ bộ đất liền nước ta

ANTĐ - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hiện ở khu vực đảo Mindanao (Philippines) một cơn bão có tên quốc tế Sơn Tinh đang hoạt động. Đến 13h trưa nay 25-10, vị trí tâm bão chỉ còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 900km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. 
Sẵn sàng ứng phó với bão số 7

Sẵn sàng ứng phó với bão số 7

ANTĐ - Trước diễn biến phức tạp của bão số 7 có khả năng gây ảnh hưởng trực tiếp đến các huyện Tuy An, Đồng Xuân và thị xã Sông Cầu (Phú Yên), từ chiều 5-10, các địa phương đã chuẩn bị nhân, vật lực tại chỗ sẵn sàng ứng phó với cơn bão, giảm thiểu thiệt hại. 
Chiều tối nay, bão số 7 đổ bộ vào Bình Định

Chiều tối nay, bão số 7 đổ bộ vào Bình Định

ANTĐ - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, chiều tối nay 6-10, bão số 7 sẽ đổ bộ vào khu vực Quảng Ngãi, Phú Yên, nhưng trọng tâm là tỉnh Bình Định. Vị trí tâm bão ở vào 14,2 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Ngãi - Phú Yên khoảng 190km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. 
Khi dân quân bám biển, vươn khơi

Khi dân quân bám biển, vươn khơi

QĐND - Hơn 7 giờ sáng, công tác chuẩn bị cho buổi kiểm tra bắn đạn thật của lực lượng dân quân biển huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã hoàn tất. Gió biển thổi mạnh là điều kiện không thuận lợi cho bài bắn, nhưng các chiến sĩ dân quân đều sẵn sàng, quyết tâm đạt thành tích cao nhất. Theo khẩu lệnh chỉ huy, các chiến sĩ “sao vuông” Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Văn Vương, Đoàn Đắc Huy cơ động vào tuyến bắn, mở màn kiểm tra. Sau những tiếng nổ đanh gọn, mục tiêu trên những chiếc bè bố trí cách 100m rung lên và bị tiêu diệt.
Chen chúc nơi cảng cá, lớn nhất nhì miền Trung

Chen chúc nơi cảng cá, lớn nhất nhì miền Trung

ANTĐ - Hoạt động từ 2h sáng đến giữa trưa, cảng cá Vĩnh Trường (Cửa Bé, TP Nha Trang, Khánh Hòa) tấp nập kẻ bán người mua. Vào mùa khai thác cao điểm, mỗi ngày cảng đón khoảng 100 lượt tàu thuyền cập bến, cùng hàng trăm tấn hải sản các loại.
Bão số 4 sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh- Hải Phòng

Bão số 4 sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh- Hải Phòng

ANTĐ - Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hiện, bão số 4 có diễn biến rất phức tạp, khi thì tăng tốc, đổi hướng di chuyển, khi thì lại đi ngược ra biển.
2 tàu cá bị sóng đánh chìm khi vào cửa biển

2 tàu cá bị sóng đánh chìm khi vào cửa biển

ANTĐ - Trên đường cửa biển, trong hai ngày 18-19/2, hai tàu hành nghề mành tôm của ngư dân Phú Yên bị sóng đánh chìm. Hậu quả, 3 ngư dân bị thương, thiệt hại tài sản gần 50 triệu đồng.
Tiếp tục tìm kiếm 22 thuyền viên mất tích

Tiếp tục tìm kiếm 22 thuyền viên mất tích

(ANTĐ) - Liên quan đến tàu biển Vinalines Queen cùng 22 thuyền viên bị mất tích, ông Nguyễn Anh Vũ - Giám đốc Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, đến hôm nay 3-1, công tác tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tàu Vinalines Queen cùng 22 thuyền viên bị mất tích vẫn tiếp tục được tiến hành.
Ngủ giữ tàu cá, 1 ngư dân bỗng dưng mất tích

Ngủ giữ tàu cá, 1 ngư dân bỗng dưng mất tích

ANTĐ - Sau gần 10 tiếng đồng hồ tìm kiếm, đến 16g 30 phút chiề 25/12, tung tích anh Nguyễn Trọng Thái (22 tuổi), trú ở huyện Sơn Hòa (Phú Yên), thuyền viên tàu cá PY2845TS do ông Trần Thực, trú ở phường 6, TP Tuy Hòa (Phú Yên) làm chủ, vẫn chưa được xác định.
Áp thấp nhiệt đới, 7 thuyền bị sóng đánh chìm

Áp thấp nhiệt đới, 7 thuyền bị sóng đánh chìm

ANTĐ - Mặc dù các lực lượng chức năng đã cảnh báo nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, nhưng khoảng 16g30 phút ngày 12/12, ngư dân Lưu Văn Cư (sinh năm 1978 trú thôn Phú Dương, xã Xuân Thịnh, TX Sông Cầu) mới mua thuyền từ tỉnh Bình Định chưa được sang tên, đã một mình tự ý ra biển hành nghề dã cào.
Quảng Trị: Gần 2.500 tàu thuyền vào nơi trú ẩn

Quảng Trị: Gần 2.500 tàu thuyền vào nơi trú ẩn

ANTĐ - Nhiều ngày qua trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có mưa vừa và mưa to, có nơi mưa rất to, đặc biệt là từ đêm 2 đến ngày 4-10. Mực nước tại một số sông lớn trên địa bàn Quảng Trị dâng lên nhanh chóng. Tổng lượng mưa trên toàn tỉnh phổ biến từ khoảng 2.400 đến 2.500 mm.