Tàu sân bay tự đóng thứ 2 và 3 của Trung Quốc sẽ như thế nào?

ANTD.VN -  Với việc tàu sân bay tự đóng đầu tiên của Trung Quốc đang chuẩn bị hạ thủy vào cuối tháng 4, các chuyên gia quân sự đang tiếp tục đồn đoán về những công nghệ sẽ được trang bị trên những tàu sân bay tự đóng thứ 2 và 3 của Trung Quốc. 

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình BTV, chuyên gia quân sự Trung Quốc Xu Guangyu đã đưa ra một vài dự đoán về các tàu sân bay Bắc Kinh sẽ đóng trong tương lai.

“Chiếc tàu sân bay tự đóng đầu tiên nhiều khả năng sẽ giống như tàu Liêu Ninh. Nó vẫn sẽ trang bị động cơ chạy bằng năng lượng thông thường cùng đường băng cất cánh kiểu cầu bật, tuy nhiên, chiếc tàu tự đóng thứ 2, Trung Quốc có thể sẽ trang bị cho nó các máy phóng máy bay. Và đến chiếc thứ 3, sẽ có một bước tiến lớn đó là việc sử dụng động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân”, ông Xu nói với tờ China Daily.

Trung Quốc sẽ tự đóng thêm nhiều chiếc tàu sân bay sau chiếc Shandong 

Việc Trung Quốc trang bị cho tàu sân bay máy phóng máy bay điện từ đã từng được phán đoán bởi nhiều chuyên gia khác do công nghệ này giúp máy bay cất cánh nhanh và mang được nhiều vũ khí hơn. Thậm chí đã có nhiều bằng chứng cho thấy, hải quân Trung Quốc đã thử nghiệm những hệ thống kiểu như vậy trên mặt đất.

Theo những tin từ trước, chiếc tàu sân bay tự đóng đầu tiên của Trung Quốc là Shangdong có thể mang được từ 28 đến 36 tiêm kích hạm J-15. Đây được cho là khả năng tương đương với tàu Liêu Ninh được Trung Quốc mua lại từ Ukraine, tuy nhiên, hiện nay, hải quân Trung Quốc vẫn thường chỉ vận hành tối đa 24 tiêm kích hạm J-15 trong tập trận.