ANTĐ - Quân đội Trung
Quốc đang xây dựng căn cứ tàu sân bay lớn nhất của nước này tại Vịnh Tam Á trên
bờ biển cực nam đảo Hải Nam để củng cố sự hiện diện của họ trên Biển Đông.
ANTĐ -
Theo trang Kanwa Defense Review, nhằm cân bằng sức mạnh với tàu đổ bộ trực thăng lớp Izumo
của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF), Trung Quốc đang lên kế hoạch xây dựng một tàu
đổ bộ 40.000 tấn.
ANTĐ -
Theo
Tân Hoa xã, nhóm tác chiến tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc sẽ được hình
thành vào năm sau để khắc phục điểm yếu của hạm đội hiện tại, vốn có tầm hoạt động rất hạn chế.
ANTĐ - Liêu Ninh, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, ngày 12-6 đã rời cảng quân
sự ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông để thực hiện cuộc tập trận, trong bối
cảnh tình hình căng thẳng ở Biển Đông tăng cao.
ANTĐ - Ngày 1/6, Tư lệnh Hạm đội phương Bắc của Nga, Đô đốc
Vladimir Korolyov tuyên bố ngành công nghiệp quốc phòng nước này sẽ phát triển
một loại tàu sân bay độc nhất trên thế giới, trị giá có thể lên tới 5,6 tỷ USD cho
hải quân.
ANTĐ - Sau khi quyết định hủy hợp đồng
cung cấp 2 tàu sân bay chở trực thăng lớp Mistral cho Nga, đến nay, Pháp vẫn
loay hoay tìm cách hữu hiệu nhất để xử lý các tàu mà lẽ ra đã được bàn giao cho
Nga này.
ANTĐ - Ngày 14-5, tạp chí quốc phòng IHS Jane's dẫn lời phó giám đốc Trung tâm
nghiên cứu quốc gia Krylovsky (KRSC) của Nga cho biết, trung tâm đã phát triển được
một bản thiết kế tàu sân bay đa năng hạng nặng mới mang tên Dự án 23000E hay Shtorm
(Storm).
ANTĐ - Hải quân Mỹ vừa thông báo, chiếc
máy bay không người lái của hải quân nước này đã lần đầu tiên thực hiện thành
công việc tiếp nhiên liệu từ trên không.
ANTĐ - Ngày 20-4, hải quân Mỹ cho biết họ đã triển
khai chiếc tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và một tàu tuần dương mang tên
lửa dẫn đường đến biển Arap gần Yemen nhằm tăng cường sự hiện diện hải quân trong
bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng tại Yemen.
ANTĐ - Mặc dù bị chìm dưới đáy biển hơn 6 thập niên qua nhưng một tàu sân bay hoạt động từ thời Chiến tranh Thế giới thứ 2 của Mỹ vẫn còn “nguyên vẹn đến kinh ngạc”.
ANTĐ - Ngày 27-2, lực lượng
Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, họ đã phóng thử một loại “vũ khí chiến
lược mới” trong ngày cuối cùng của cuộc diễn tập phòng không và hải quân quy mô
lớn tại eo biển Hormuz.
ANTĐ - Mỹ đang xem xét việc sử dụng công nghệ của mình để giúp Ấn Độ chế tạo
tàu sân bay quốc nội, nhằm tăng cường năng lực hải quân, trở
thành đối trọng đáng gờm của Trung Quốc.
ANTĐ - Ngày 6-1, báo chí địa phương cho biết, Bộ Quốc phòng Pháp sẽ
triển khai chiếc tàu sân bay duy nhất Charles de Gaulle cùng các tàu hộ
tống tới vùng Vịnh để hỗ trợ các hoạt động chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).
ANTĐ - Sau đợt bay thử biên đội thành công vào đầu năm mới
này, máy bay không người lái (UAV) Dực Long được chuyên gia quân sự đánh giá là
đã phát triển đến mức độ tương đối hoàn chỉnh, nó sẽ sớm được đưa vào bàn giao
sử dụng và việc thử nghiệm bay biên đội thành công cũng cho thấy Trung Quốc
đang hướng đến một dòng UAV bố trí trên tàu sân bay.
ANTĐ -
Ngày 23-12, Phó Thủ tướng Nga
Dmitry Rogozin tuyên bố, đối với nước Nga, việc nhận lại tiền đã thanh toán cho
2 chiếc tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral của Pháp sẽ tốt hơn là chờ hợp đồng được
tôn trọng, vì không có các tàu này, hải quân Nga không yếu đi.
ANTĐ - Phần 4: Để tiếp tục giữ vị trí cường quốc hải quân số 1 thế giới, Mỹ đã đề ra kế hoạch phát triển thế hệ tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân cho thế kỷ 21 (CVN-21).
ANTĐ - Phần 1: Thế kỷ 21, nguy cơ về các cuộc xung đột vẫn chưa chấm dứt, công nghệ chiến tranh hiện đại của hải quân vẫn tiếp tục không ngừng phát triển mạnh mẽ. Đáng chú ý là vấn đề kết nối tấn công có tên gọi Hải lực 21...
ANTĐ -
Ngày 17-12, công ty đóng tàu DCNS
của Pháp cho biết, khoảng 400 thủy thủ Nga ở cảng Saint-Nazaire của Pháp, nơi
họ đang được huấn luyện để vận hành một chiếc tàu sân bay chở trực thăng lớp
Mistral do Pháp chế tạo, sẽ rời thành phố cảng này trước khi kết thúc năm 2014.
ANTĐ - Truyền
thông Nga cho biết, hệ thống vũ khí tầm gần Type 1130 do Trung Quốc tự sản xuất
có thể bắn được 10.000 viên đạn/phút và phá huỷ được 90% các tên lửa bay với tốc
độ gấp 4 lần âm thanh, tờ Want Daily cho hay.