Tàu sân bay Liêu Ninh Trung Quốc tập trận trên biển

ANTĐ - Liêu Ninh, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, ngày 12-6 đã rời cảng quân sự ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông để thực hiện cuộc tập trận, trong bối cảnh tình hình căng thẳng ở Biển Đông tăng cao.  

Tàu sân bay Liêu Ninh của Hải quân Trung Quốc

Theo thông cáo của Hải quân Trung Quốc, tàu sân bay Liêu Ninh đã thực hiện các hoạt động diễn tập và thử nghiệm tại “vùng biển liên quan” cùng với các chiến đấu cơ trên tàu. Tuy nhiên, Hải quân Trung Quốc không nói rõ địa điểm tập trận.

Theo Hải quân Trung Quốc, chuyến công tác lần này sẽ đánh giá kết quả các bài thử nghiệm trên tàu trong 3 năm qua.

Cho đến nay, tàu sân bay Liêu Ninh đã thực hiện hơn 100 cuộc thử nghiệm nghiên cứu khoa học, cũng như thực hiện diễn tập cất và hạ cánh cho máy bay chiến đấu J-15 cùng nhiều loại trực thăng.

Tàu sân bay Liêu Ninh có trọng tải 60.000 tấn, đã được Trung Quốc tân trang lại sau khi mua lại từ Ukraine năm 1998. Nó được biên chế vào Hải quân Trung Quốc hồi tháng 9-2012.