Tàu sân bay Kuznetsov thống lĩnh 30 chiến hạm Nga diễn tập

ANTĐ - Ngày 20-9, phát ngôn viên Hạm đội phương Bắc của Nga cho biết, chiếc tàu sân bay duy nhất của Nga, mang tên Đô đốc Kuznetsov, sẽ được triển khai tham gia cuộc diễn tập hải quân kéo dài 5 ngày ở biển Barents từ ngày hôm nay (21-9) đến ngày 25-9.

"Ngày hôm qua, tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov đã khởi hành từ căn cứ hải quân ở Severomorsk lên đường đến khu vực diễn tập ở biển Barents", Đại tá Vadim Serga cho biết.

Chiếc tàu sân bay này đã được biên chế cho Hạm đội phương Bắc vào tháng 1-1991. Tàu có thể mang được 26 chiếc máy bay chiến đấu thuộc các dòng Su-33 Flanker-D, MiG-29K Fulcrum-D và 24 máy bay trực thăng chống ngầm.

Tàu sân bay duy nhất của Nga mang tên Đô đốc Kuznetsov 

Cuộc diễn tập hải quân quy mô lớn của Hạm đội phương Bắc này sẽ diễn ra tại biển Barents và trên bán đảo Kola. Dự kiến, sẽ có khoảng 30 tàu chiến và tàu hỗ trợ, 50 xe bọc thép chiến đấu, khoảng 20 máy bay và 2.500 quân tham gia diễn tập.

Cuộc diễn tập sẽ bao gồm các nội dung như các khoa mục diễn tập phòng không, nhiệm vụ tìm và diệt tàu ngầm, khoa mục diễn tập thực binh hỏa lực và đột kích đổ bộ bãi biển giả định.

Dự kiến, Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Viktor Chirkov, sẽ giám sát các cuộc diễn tập này.