Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga tái xuất với vũ khí mới

ANTĐ - Tàu sân bay duy nhất của Nga – Đô đốc Kuznetsov chuẩn bị được triển khai ra Địa Trung Hải với một nhóm chiến đấu cơ mới bao gồm Su-33 Flanker-D, Su-25UTG Frogfoot và đặc biệt là Mikoyan MiG-29K Fulcrum-D. 

Hiện nay, tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov vẫn đang ở xưởng đóng tàu 35 tại Murmansk, nơi nó chuẩn bị cho một chiến dịch dài hạn. Tàu sân bay này từng chỉ sử dụng các tiêm kích Su-33, tuy nhiên, trong nhiệm vụ vào tháng 9 – 10 tới, nó sẽ có thêm các máy bay Su-25UTG và MiG-29K. Trong thời gian ở Địa Trung Hải, các máy bay sẽ tập cất cánh trên boong tàu Đô đốc Kuznetsov và hạ cánh ở khu huấn luyện trên bộ ở Saki, Crimea và Yeisk, bờ viển Azov.

Chiến đấu cơ MiG-29K
Đây là lần đầu tiên mẫu máy bay MiG-29K được đưa vào hoạt động trong hải quân Nga, mặc dù nó đã từng được thử nghiệm trên tàu Kuznetsov vào năm 2009.

MiG-29K từng không được Nga để ý tới, nhưng dự án này đã hồi sinh sau khi Ấn Độ tỏ ý muốn mua nó để phục vụ trên các tàu sân bay của mình. Hiện nay, phía Ấn Độ đã sử dụng khoảng 16 chiếc MiG-29K trên tổng số 45 chiếc đặt hàng từ Nga.

Mig-29K là một biến thể hiện đại hơn nhiều của phiên bản MiG-29 thường. Do là một mẫu máy bay sử dụng trên tàu sân bay, thân máy bay của nó được gia cố tốt hơn và trang bị cánh gập để thu gọn diện tích khi xuất hiện trên boong. Chiếc máy bay sử dụng động cơ mạnh và tiết kiệm nhiên liệu Klimov RD-33MK và có hệ thống kiểm soát hành trình bay điện tử hiện đại.

Hệ thống điện tử hàng không của chiếc máy bay bao gồm radar Zhuk-ME có thể theo dõi 10 mục tiêu cùng lúc, và hệ thống dò tìm tia hồng ngoại đa kênh. MiG-29K sẽ mang được một loạt các loại tên lửa không đối không và không đối đất dẫn đường hay tên lửa chống hạm Kh-35E.
Moscow hiện đã đặt hàng 2 chục chiếc MiG-29K để thay thế cho Su-33. Lô máy bay này sẽ được bàn giao cho hải quân Nga vào cuối năm 2016.