Tàu sân bay CVN-76 của Mỹ kết thúc diễn tập quay về Nhật Bản

ANTĐ - Ngày 3-12, tàu sân bay hạt nhân USS Ronald Reagan CVN-76 kết thúc diễn tập trở về căn cứ hải quân của Mỹ đóng tại thành phố Yokosuka, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản.

Tàu sân bay CVN-76 của Mỹ kết thúc diễn tập quay về Nhật Bản ảnh 1 Tàu USS Ronald Reagan CVN-76

Tàu sân bay USS Ronald Reagan CVN-76 rời căn cứ ở Yokosuka vào ngày 15-10 để tham gia diễn tập và đóng vai trò quan sát viên cho cuộc diễn tập giữa Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản và Hải quân Hàn Quốc. 

USS Ronald Reagan CVN-76 là tàu sân bay số 9 của lớp Nimitz, cũng là tàu sân bay đầu tiên được biên chế cho Hải quân Mỹ trong thế kỷ 21, nó được hạ thuỷ vào năm 2001 và mang tên vị tống thống thứ 40 của Hoa Kỳ, đây là vị tổng thống của thời kỳ kết thúc chiến tranh lạnh, được nhân dân Mỹ rất kính trọng.

Tháng 6-2015, tàu USS Ronald Reagan rời cảng San Diego lên đường tới căn cứ hải quân Yokosuka (Nhật Bản) để thay thế cho tàu USS George Washington và để nhấn mạnh cam kết của Mỹ về tiếp tục sứ mệnh “canh gác” châu Á-Thái Bình Dương.