ANTĐ - Trước những hành động ngày càng ngang ngược của Trung Quốc trên biển Đông, cộng đồng quốc tế một lần nữa hối thúc nước này tôn trọng luật pháp quốc tế và tránh những động thái có thể làm leo thang căng thẳng.
ANTĐ - Ngày 19-6, tờ Yomiuri Shimbun của Nhật Bản đã đăng tải bài viết của Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Đoàn Xuân Hưng phản bác những luận điệu và hành động sai trái của Trung Quốc tại biển Đông liên quan tới việc thăm dò dầu khí trái phép của Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
ANTĐ - Theo Cục Kiểm ngư Việt Nam (Bộ NN&PTNT), ngày 18-6, Trung Quốc duy trì khoảng 110 - 118 tàu các loại tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981 mà Trung Quốc hạ đặt trái phép tại vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
ANTĐ - 15h34 chiều nay (18-6), trong lúc thực thi nhiệm vụ trên biển, tàu Kiểm ngư Việt Nam mang số hiệu 762 đã bị tàu dịch vụ dầu khí mang số hiệu 252 của Trung Quốc đâm mạnh làm hư hỏng lan can mạn trái, boong chỉ huy, thủng xuồng cứu hộ, vỡ cửa sổ… Tuy nhiên, tàu Kiểm ngư Việt Nam nhanh chóng gia cố để tiếp tục nhiệm vụ.
ANTĐ - Qua tăng cường quan sát, biên đội Kiểm ngư Việt Nam phát hiện giàn khoan Haiyang Shiyou 981 (Hải Dương 981) đã hạ thấp hai cẩu, đây là dấu hiệu giống với công tác chuẩn bị cho việc di chuyển.
ANTĐ - Chiều 17-6, Cục Kiểm ngư cho biết, trong ngày hôm qua, Trung Quốc duy trì lực lượng khoảng 136 tàu các loại hoạt động trong khu vực giàn khoan Hải Dương 981. Trong đó có 37 - 39 tàu Hải cảnh, 12 - 14 tàu vận tải, 18 - 20 tàu kéo, 50 - 58 tàu cá, 5 tàu quân sự và 1 máy bay trực thăng hạ xuống giàn khoan lúc 9h35.
ANTĐ - Trung Quốc duy trì trung bình khoảng 120 tàu/ngày bu quanh giàn khoan hạ đặt phi pháp, trong đó có nhiều tàu quân sự, máy bay tuần thám, trực thăng nhằm uy hiếp lực lượng tàu Việt Nam thực thi pháp luật tại thực địa.
ANTĐ - Washington đang xem xét việc đàm phán trực tiếp với Iran về tình hình an ninh ở Iraq, đây được coi là một động thái có trọng lượng để giải quyết các vấn đề xung đột hiện nay ở đất nước Hồi giáo Trung Đông này.
ANTĐ - Tờ Philstar của Philippines mới đây đã dẫn báo cáo mật của Malacariang cho biết, Trung Quốc đang có những động thái thay đổi hiện trạng tại 5 bãi đá gồm: Gạc Ma, Châu Viên, Ga Ven, Tư Nghĩa và Én Đất.
ANTĐ - Một chiếc tàu quân sự Trung Quốc với đầy đủ vũ khí trên tàu đã cải trang thành tàu ngư chính 13, ngang ngược tiến ra ngăn cản, hướng họng súng nước cũng như nòng pháo về tàu thực thi pháp luật của Việt Nam.
ANTĐ -Văn phòng Tổng thống Philippines nói, họ hoan nghênh Trung Quốc “thay đổi giọng điệu” và mong muốn Bắc Kinh “xuống thang” các hành động hung hăng và bắt nạt các nước láng giềng nhỏ hơn trong khu vực.
ANTĐ - Hôm qua 12-6, Hội Điện ảnh Việt Nam đã chính thức ra tuyên bố phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
ANTĐ - Chiều 11-6, tin từ Cục Kiểm ngư cho biết, trong ngày Trung Quốc duy trì lực lượng khoảng 39 tàu Hải cảnh, 14 tàu vận tải, 20 tàu kéo, 35 tàu cá và 6 tàu quân sự hoạt động trong khu vực giàn khoan Hải Dương 981.
ANTĐ - Trước việc Trung Quốc gửi công hàm lên Liên hợp quốc kèm theo một tuyên bố trong đó vu cáo Việt Nam xâm phạm chủ quyền và gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của một công ty Trung Quốc trên biển, Đại sứ Lê Hoài Trung, trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã bác bỏ những thông tin vu cáo này.
ANTĐ - Hôm nay, 10-6, Trung Quốc tiếp tục duy trì khoảng 119 tàu, trong đó có 38 tàu hải cảnh, 13 tàu vận tải, 19 tàu kéo và 6 tàu quân sự, 3 máy bay trinh sát Y-8 gầm rú, bay lượn nhằm đe dọa, uy hiếp ngư dân Việt Nam đang hoạt động trên ngư trường truyền thống của Việt Nam.
ANTĐ - Sự ngang ngược của Trung Quốc đã lên đến đỉnh điểm trong vụ tàu vỏ sắt, không những đâm chìm tàu cá Việt Nam, mà còn ngăn cản các tàu khác của Việt Nam đến cứu người bị nạn.
ANTĐ - Theo đại diện Cục Kiểm ngư Việt Nam, trong ngày 5-6, ngoài hành động ngăn cản, tàu cá Trung Quốc cùng các tàu khác cố tình tìm mọi cách vu cáo lực lượng Kiểm ngư Việt Nam đâm vào tàu Trung Quốc.
ANTĐ - Ngay sau khi Báo An ninh Thủ đô điện tử đăng tải bài “Họp báo Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Ông Hồng Lỗi lại “lỗi” nặng”, rất nhiều bạn đọc đã lên tiếng phản đối sự “đổi trắng thay đen” của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc.