Tàu ngầm Nga phóng tên lửa hành trình diệt khủng bố ở Syria

ANTD.VN - Các tàu ngầm thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga đã thực hiện hai cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình Kalibr từ Địa Trung Hải vào vị trí quân khủng bố ở Syria.

Một tên lửa của Nga được phóng đi

Thiếu tướng Igor Konashenkov, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga ngày 5-10 cho hay, các cuộc tấn công này nhằm vào các mục tiêu của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

Theo ông Konashenkov, các lực lượng hải quân và không quân Nga tiếp tục hỗ trợ các cuộc tấn công của quân đội Chính phủ Syria nhằm đánh bại IS tại thung lũng sông Euphrates.

Trong tuần qua, tình báo quân đội Nga đã lập bản đồ và nhắm mục tiêu đến các cơ sở quan trọng nhất của IS ở tỉnh Deir ez-Zor của Syria.

“Đây là những cơ sở chỉ huy, kho vũ khí lớn và nhà chứa xe bọc thép của IS. Để phá hủy chúng, hai tàu ngầm Veliky Novgorod và Kolpino thuộc Hạm đội Biển Đen đã tiến hành các cuộc tấn công, sử dụng 10 tên lửa hành trình Kalibr”, ông Konashenkov nói và cho biết tất cả các mục tiêu đã bị phá hủy.