Tàu ngầm Nga phóng liên hoàn 4 tên lửa Bulava xuyên lục địa Á - Âu

ANTD.VN - Một tàu ngầm Nga vừa phóng thàng công liên 4 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) từ biển Trắng đến một bãi thử nghiệm trên bán đảo Kamchatka, vùng Viễn Đông.

Vụ phóng thử này được thực hiện bởi tàu ngầm Yuri Dolgoruky lớp Borei vào hôm 22-5.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, đây là lần đầu tiên chiếc tàu ngầm này phóng liên tiếp 4 tên lửa đạn đạo liên lục địa và đều cho kết quả thành công bằng việc bắn trúng mục tiêu ở bán đảo Kamchatka.

“Các thông số kĩ thuật và độ tin cậy của tàu ngầm lớp Borei và tên lửa Bulava đều đã được xác nhận”, một đại diện của hạm đội phương Bắc cho hay.

Tàu ngầm lớp Borei có thể mang được 16 tên lửa Bulava

Tàu ngầm lớp Borei có thể mang theo tổng cộng 16 tên lửa Bulava, đồng thời trang bị nhiều ngư lôi. Đây là lớp tàu ngầm được thiết kể để trở thành trụ cột của lực lượng hải quân Nga bằng việc trang bị các vũ khí hạt nhân chiến lược.

Trong khi đó, tên lửa đạn đạo chiến lược phóng từ tàu ngầm Bulava nặng 36,8 tấn, có thể mang 10 đầu đạn hạt nhân, sử dụng 3 tầng đẩy nhiên liệu rắn và có tầm bắn lên tới 9.300 km.

Giống như Topol–M hoặc Yars, Bulava có khả năng di chuyển với quỹ đạo cực kì linh hoạt trong hành trình khiến việc đánh chặn của đối phương trở nên vô cùng khó khăn. Các đầu đạn Bulava có thể độc lập tấn công các mục tiêu khác nhau.