Tàu ngầm hạt nhân Anh tự nhiên bốc cháy

ANTĐ - Mạng thông tin khoa học kỹ thuật quốc phòng Trung Quốc đưa tin, một chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Trafalgar của Anh vừa phát sinh sự cố hỏa hoạn trong khi đang neo đậu tại cảng.

Theo tin đưa, chiếc tàu ngầm hạt nhân này đang neo đậu tại bãi neo của Nhà máy đóng tàu Devonport của Anh để tiến hành công tác duy tu định kỳ thì tự nhiên bốc cháy, làm tất cả nhân viên bảo dưỡng phải sơ tán khẩn cấp, hỏa hoạn không ảnh hưởng gì đến lò phản ứng hạt nhân.

Người phát ngôn của hải quân Anh cho biết, trong khi đang tiến hành hàn một số chi tiết bên ngoài thân tàu thì phát sinh sự cố cháy “cục bộ”, quy mô nhỏ ở những vật liệu phủ bên ngoài thân tàu. Căn cứ vào trình tự an toàn trong bảo dưỡng tàu ngầm hạt nhân, tất cả 55 người bao gồm thủy thủ và nhân viên kỹ thuật đều đã được sơ tán.

Trước khi đội cứu hỏa đến hiện trường, 1 nhân viên hải quân đã tự mình dập lửa trong khoảng thời gian 5 phút. Sự cố này không gây ra thương vong về con người và con tàu cũng không bị thiệt hại nhiều lắm. Hiện hải quân Anh đã thành lập Tổ điều tra để tìm ra nguyên nhân gây cháy, tránh xảy ra những sự cố tương tự.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Trafalgar của hải quân Anh

Hải quân Anh cho biết, trên tàu có lắp đặt các hệ thống cảnh báo cháy, thủy thủ đoàn và nhân viên kỹ thuật của nhà thầu sửa chữa cũng thường xuyên được bồi dưỡng huấn luyện về công tác phòng cháy chữa cháy nên đã hạn chế tối đa những thiệt hại do hỏa hoạn gây ra.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Trafalgar có chiều dài 85,4m, rộng 9,9m, cao 9,5m, lượng giãn nước khi nổi là 4740 tấn, khi lặn là 5280 tấn, tàu được trang bị 1 lò phản ứng hạt nhân kiểu thủy áp PWR-1 hoặc PWR-2 (tùy theo tàu).

Tàu được trang bị hệ thống hỏa lực rất mạnh, bao gồm: 5 ống phóng ngư lôi loại 534mm với 15 quả ngư lôi Mk-24 Mod2, tên lửa chống hạm UGM-84B Harpoon, tên lửa hành trình Tomahawk Block III và một số thủy lôi trong khoang ngầm.

Hiện hải quân Anh có 6 tàu ngầm hạt nhân thuộc lớp này, chiếc đầu tiên được đưa vào phục vụ năm 1983, chiếc cuối cùng là 1992.