Tàu Mistral thứ 2 sẽ bắt đầu chạy thử trên biển vào cuối tháng 3

ANTĐ -Trao đổi với RIA Novosti, một đại diện của ngành công nghiệp đóng tàu Pháp cho biết, tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral thứ 2, mang tên Sevastopol mà Pháp đóng cho Nga sẽ bắt đầu chạy thử trên biển vào cuối tháng 3 tới. 

Tàu Mistral thứ 2 sẽ bắt đầu chạy thử trên biển vào cuối tháng 3 ảnh 1 Tàu Mistral thứ 2 sẽ được chạy thử nghiệm vào cuối tháng 3 tới
Người đại diện cho hay: “Theo kế hoạch con tàu Sevastopol sẽ bắt đầu được thử nghiệm trên biển vào tháng 3. Tuy nhiên, nếu quyết định giao tàu Vladivostok -tàu lớp Mistral đầu tiên mà Nga vẫn chưa nhận được được thực hiện và các phi hành đoàn của Nga tới Saint-Nazaire, chúng tôi sẽ phải thực hiện một thử nghiệm thứ 2 trên biển. Điều này sẽ khiến chi phí đóng tàu tăng lên”.

Việc bàn giao 2 tàu Mistral cho Nga đã được thỏa thuận trong hợp đồng trị giá 1,5 tỷ USD giữa doanh nghiệp đóng tàu nhà nước Rosoboronexport của Nga và Công ty đóng tàu DCNS của Pháp, được ký vào năm 2011.

Theo hợp đồng, Paris dự kiến ​​sẽ cung cấp tàu Mistral đầu tiên, Vladivostok vào ngày 14-11-2014. Tuy nhiên, ngày 25-11, Tổng thống Pháp, Francois Hollande tuyên bố, lô hàng này sẽ bị hoãn lại trước những cáo buộc Nga cung cấp vũ khí, quân đội cho phe ly khai trong cuộc khủng hoảng Ukraine.

Hiện việc bàn giao tàu Mistral vẫn chưa được quyết định rõ ràng. Trong tháng 2-2015, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Sergei Shoigu cho hay, phía Nga không loại trừ khả năng kiện Pháp trong vòng 6 tháng qua do các điều khoản trong hợp đồng vẫn chưa được thực hiện.

Tuy nhiên, cho đến nay Moscow vẫn chưa có hành động pháp lý nào về thương vụ Mistral cũng như là tiến hành đánh giá sơ bộ về thiệt hại gây ra do không bàn giao tàu đúng hạn của Paris. 

Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự-Công nghiệp của chính phủ Nga, Oleg Bochkarev cho biết: “Cho đến nay, không ai có thể đánh giá bất cứ điều gì, bởi vì chúng tôi không vội vàng kết thúc hợp đồng với Pháp. Về vấn đề pháp lý, phía Moscow vẫn chưa có hành động gì”.

Trước đó, Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin tuyên bố, nếu không bàn giao, Nga có thể biến Mistral thành sắt vụn.

Moscow cũng lạnh lùng tuyên bố chấp nhận mọi quyết định của Pháp về tàu Mistral. Theo đó, Chánh Văn phòng Tổng thống Nga, Sergei Ivanov khẳng định: “Chúng tôi chấp nhận mọi phương án - hoặc tàu, hoặc tiền. Nói thật rằng, thiếu Mistral, nền quốc phòng của Nga không hề bị tổn hại”.