Tàu khu trục chống ngầm Nguyên soái Shaposhnikov thăm quân cảng Cam Ranh

ANTĐ - Ngày 17-6, phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương của Nga Roman Martov cho biết, đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga, đang trên đường thực hiện nhiệm vụ quân sự ở Ấn Độ Dương, đã đến thăm căn cứ hải quân Cam Ranh.

Theo ông Martov, nhiệm vụ của đội tàu hải quân này, bao gồm tàu khu trục chống ngầm cỡ lớn Nguyên soái Shaposhnikov, tàu chở dầu Irkut và tàu cứu hộ Alatau, là để tăng cường hợp tác hải quân với Việt Nam, tiếp tế lương thực, nước uống và cho các thủy thủ nghỉ ngơi.

Trong thời gian chuyến thăm, các đại diện của tỉnh Khánh Hòa và Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân Việt Nam sẽ lên thăm tàu Nguyên soái Shaposhnikov, các thủy thủ hai nước sẽ đặt vòng hoa bên tượng đài liệt sĩ và tổ chức một trận giao hữu bóng chuyền.

Chuyến thăm Cam Ranh, nơi từng là căn cứ hậu cần lớn nhất ở nước ngoài của Hải quân Nga trong 23 năm, trước khi đóng cửa vào tháng 5-2002, là chặng dừng chân cuối cùng của đội tàu này trước khi trở về căn cứ Vladivostok vào đầu tháng 7. Đội tàu Hạm đội Thái Bình Dương của Nga sẽ ở thăm cảng Cam Ranh đến ngày 20-6.

Tàu khu trục chống ngầm Nguyên soái Shaposhnikov thăm quân cảng Cam Ranh ảnh 1
Tàu khu trục chống ngầm Nguyên soái Shaposhnikov


Kể từ giữa tháng 3, đội tàu dưới sự chỉ huy của Chuẩn Đô đốc Vladimir Dmitriyev đã tham gia sứ mệnh chống cướp biển quốc tế ở ngoài khơi bờ biển Somalia. Hồi tháng 4, đội tàu đã thăm cảng Karachi của Pakistan. Vào tháng đầu tháng 6, đoàn đã ghé thăm cảng Victoria của Cộng hòa Seychelles và cảng Colombo của Sri Lanka.

Nguyên soái Shaposhnikov thuộc lớp tàu khu trục chống ngầm Project 1155 Fregat (NATO gọi là Udaloy I) có lượng giãn nước toàn tải 7.900 tấn, dài 162,99m, rộng 19,3m, thủy thủ đoàn 300 người.

Tàu được trang bị hỏa lực chống ngầm mạnh mẽ với tổ hợp săn ngầm tầm xa Metel (NATO gọi là SS-N-14), 8 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm và 2 bệ phóng rocket săn ngầm RBU-6000. Ngoài ra, tàu có hỏa lực phòng không tương đối mạnh với các tên lửa phòng không tầm thấp 3K95, 2 bệ pháo/tên lửa Kashtan, 4 pháo AK-630.