Tàu Iran gắn súng máy lượn xung quanh chiến hạm Mỹ tại eo biển Hormuz

ANTĐ -Căng thẳng lại tiếp tục nổ ra giữa Washington và Tehran sau khi 5 tàu chiến của hải quân Iran đã tiến sát tới 2 chiến hạm Mỹ, vốn đang chở theo một tướng quân cấp cao, ở eo biển Hormuz.

Theo hãng tin Reuters, các tàu chiến của Lực lượng vệ binh cách mạng Iran (IRGC) đã đến gần 457m so tàu USS New Orleans và USS Stout của Mỹ tại eo biển Hormuz.

Các tàu của Iran thuộc loại xuồng tốc độ cao, 3 trong số này gắn súng máy, trong khi chiếc còn lại là tàu khu trục tuần tra.

Ban đầu, xuồng tấn công nhanh Houdong của Iran đã lượn qua mũi của USS New Orleans, sau đó những chiếc còn lại thì tiến sát với tàu chiến Mỹ. Một trong các tàu của Iran còn đột ngột dừng lại để cho các thủy thủ quay phim.

Tàu USS New Orleans lúc này đang mang theo 650 lính thủy đánh bộ, bao gồm cả Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ Joshep Votel.

Tàu đổ bộ USS New Orleans của hải quân Mỹ

Phản ứng với các hành động của Iran, phía Mỹ tỏ ra khá bình tĩnh. Trung úy Forrest Griggs, chỉ huy hoạt động của tàu USS New Orleans, cho biết: “Mặc dù không muốn nó trở thành một thói quen nhưng chúng tôi không hề nao núng trước việc có một tàu nào đó tiến gần khoảng 200 đến 300m về phía mình”. Trong khi đó, Tư lệnh Votel nói, Mỹ không có thời gian để quan tâm đến những vụ việc như thế này.

Phó chỉ huy hải quân của IRGC, tướng Alireza Tangsiri thì giải thích rằng, Iran cần kiểm tra các tàu lạ tại vịnh Persian và đây không phải việc mới mẻ, Iran cũng sẽ tăng cường làm việc này trong thời gian tới, đặc biệt với những quốc gia thù địch với Tehran.

Vụ việc trên xảy ra 6 tháng sau khi vụ việc 2 xuồng cao tốc Mỹ bị hải quân Iran bắt giữ do đi nhầm vào lãnh  hải nước này. Iran đã nhắc lại nhiều lần việc này và thậm chí còn đăng tải các hình ảnh lính Mỹ quỳ gối, khóc lóc để chọc tức Mỹ. Điều này đã khiến ít nhất 2 sĩ quan trong nhóm thủy thủ trên bị hải quân Mỹ cách chức.