Tàu hỏa đấu đầu, 50 người thương vong

ANTĐ - Một chiếc tàu chở khách đã va phải tàu chở hàng vào rạng sáng nay tại miền nam Ấn Độ, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 35 người bị thương.
Tàu hỏa đấu đầu, 50 người thương vong ảnh 1
Tai nạn đường sắt thường xuyên xảy ra tại Ấn Độ. (Ảnh minh họa: mnsbc)

Ít nhất 70 người đã được cứu ra khỏi đống đổ nát ở hạt Anantapur, bang Andhra Pradesh, trong đó có 35 người bị thương và được đưa tới bệnh viện lân cận, Charu Sinha, cảnh sát trưởng địa phương cho biết.

Tàu chở hàng dừng tại ga gần Penukonda khi bị tàu chở khách Hampi Express đâm phải. 4 toa của tàu chở khách đã bị trật bánh khi lái tàu phanh khẩn cấp vì nhìn thấy tàu chở hàng đang dừng trên cùng đường ray, Durga Das, quan chức hạt Anantapur nói.

Một trong những toa tàu bắt lửa và khiến nhiều hành khách bị mắc kẹt. Ít nhất 8 người đã bị thiêu chết, ông Sinha cho biết.

"Chúng tôi đang cố gắng nhận dạng các thi thể và sẽ trả về gia đình," ông Das nói thêm.

Các quan chức đường sắt Ấn Độ đang tìm hiểu xem nguyên nhân gây ra vụ tai nạn là do đèn báo hiệu hay do lỗi của lái tàu.

"Công tác điều tra đang được tiến hành và sẽ có hình phạt nghiêm khắc đối với những người có tội," ông Mani Kumar, một nhà quản lý đường sắt nói.

Được biết, tàu Hampi Express đang đi tới thành phố Bangalore, cách Penukonda khoảng 170 km về phía bắc khi vụ tai nạn xảy ra.

Ấn Độ là một trong những quốc gia có mạng lưới đường sắt lớn nhất thế giới. Khoảng 20 triệu người ở Ấn Độ di chuyển bằng tàu hỏa mỗi ngày.