Nga mang “hàng đặc biệt” gì đến Syria, mà cần tới 16 tàu chiến?

Nga mang “hàng đặc biệt” gì đến Syria, mà cần tới 16 tàu chiến?

ANTĐ - Hiện nay, các tàu chiến Nga đang hiện diện ở vùng biển Syria bao gồm 10 tàu, đồng thời biên đội 3 tàu, dẫn đầu là tuần dương hạm Moskva cũng bỏ dở chuyến thăm châu Mỹ, chuyển hướng về Địa Trung Hải. Từ nay đến cuối tháng, Nga sẽ điều thêm 2 tàu tên lửa, cùng với tàu đổ bộ Nikolai Filchenkov mang theo một “chuyến hàng đặc biệt” tới bờ biển Syria, nâng tổng số tàu Nga ở khu vực này lên con số 16, trong đó có 8 tàu chiến đấu.
10 chiến hạm của Nga đối đầu tàu chiến Mỹ ở Địa Trung Hải

10 chiến hạm của Nga đối đầu tàu chiến Mỹ ở Địa Trung Hải

ANTĐ - Càng gần đến “giờ G”, tức là thời điểm ngày 09-09 khi Quốc hội Mỹ bỏ phiếu quyết định có đánh Syria hay không, các tàu chiến Nga ồ ạt nhận lệnh đến Địa Trung Hải. Theo truyền thông Nga, nước này sẽ triển khai ít nhất 10 tàu chiến đến khu vực biển giáp Syria.
Lãnh đạo G-20 bất đồng về Syria

Lãnh đạo G-20 bất đồng về Syria

ANTĐ - Ông Dmitry Peskov, Người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 6-9 cho biết, lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G-20 đã bất đồng trong việc tìm giải pháp cho vấn đề Syria. 
Khám phá 3 chiến hạm Trung Quốc hiện diện trên biển Đỏ

Khám phá 3 chiến hạm Trung Quốc hiện diện trên biển Đỏ

ANTĐ - Hiện nay, Trung Quốc đang triển khai Biên đội tàu hộ hàng số 15, bao gồm: Tàu vận tải đổ bộ số hiệu 999 Tỉnh Cương Sơn Type 071, tàu hộ vệ tên lửa 572 Hoành Thủy Type 054A và tàu vận tải tổng hợp 889 Thái Hồ lớp Phúc Trì, đến khu vực biển Đỏ và vịnh Aden – Somalia đảm nhận nhiệm vụ hộ tống hành trình, chống cướp biển.
Thực hư chuyện chiến hạm Trung Quốc “xuất hiện gần Syria”

Thực hư chuyện chiến hạm Trung Quốc “xuất hiện gần Syria”

ANTĐ - Theo trang tin Military-informant, ngày 5-9, thủy thủ Nga làm việc trên các chiến hạm hoạt động tại khu vực biển Đỏ, đã nhìn thấy một chiến hạm rất lớn của Trung Quốc mang số hiệu 999, đi qua kênh đào Suez hướng đến biển Đỏ, với tốc độ khoảng 14 hải lý/giờ. 
Syria đề nghị LHQ ngăn chặn cuộc tấn công của Mỹ

Syria đề nghị LHQ ngăn chặn cuộc tấn công của Mỹ

ANTĐ - Hãng thông tấn SANA ngày 2-9 đưa tin, Syria đã đề nghị LHQ thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại Syria. Trong bức thư gửi Chủ tịch Hội đồng Bảo LHQ, bà Maria Cristina Perceval, Đại sứ Syria tại LHQ Bashar Ja’afari cũng hối thúc tổ chức này đảm bảo vai trò là “van an toàn” ngăn chặn việc sử dụng vũ lực một cách vô lý và vượt quá khuôn khổ luật pháp quốc tế. 
Hoảng loạn vì tàu đổ bộ Nga lao thẳng lên bãi biển

Hoảng loạn vì tàu đổ bộ Nga lao thẳng lên bãi biển

ANTĐ - Hàng trăm du khách tại một bãi tắm biển gần làng Mechnikovo thành phố Kaliningrad (Nga) đã được một phen hoảng hồn, khi chiếc tàu đổ bộ “Bison” của lực lượng Hải quân Nga bất ngờ xuất hiện và lao thẳng lên bãi tắm.
Nhật vung tiền xây dựng lực lượng tác chiến đổ bộ

Nhật vung tiền xây dựng lực lượng tác chiến đổ bộ

ANTĐ - Nhằm tăng cường khả năng phòng thủ biển đảo, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang xây dựng kế hoạch thành lập lực lượng thiết giáp lưỡng thê (tác chiến 2 chức năng thủy - bộ) và đề xuất dự trù kinh phí cần thiết trong dự toán ngân sách quốc phòng năm tới.
Hết công kích Izumo, Trung Quốc chuyển sang săm soi F-35B

Hết công kích Izumo, Trung Quốc chuyển sang săm soi F-35B

ANTĐ - Tiếp theo loạt bài phản đối quyết liệt việc Nhật hạ thủy tàu sân bay trực thăng DDH-183 Izumo lớp 22DDH, tờ Thời báo Hoàn Cầu lại quay sang xăm soi tiến độ thử nghiệm của F-35B. Đây là loại máy bay chiến đấu mà Trung Quốc cho rằng, nó sẽ được triển khai trên tàu sân bay Izumo trong tương lai.
Giải mã tàu sân bay Nhật khiến Trung Quốc sợ hãi mơ hồ

Giải mã tàu sân bay Nhật khiến Trung Quốc sợ hãi mơ hồ

ANTĐ - Ngày 06/08, Nhật Bản đã tiến hành nghi thức hạ thủy và đặt tên cho tàu sân bay trực thăng lớp 22DDH. Tất cả các chuyên gia quân sự đều đánh giá, tàu sân bay này sẽ làm cán cân lực lượng hải quân Trung - Nhật nghiêng về phía Tokyo.
Nga chạy thử tàu hộ vệ tên lửa Kalibr

Nga chạy thử tàu hộ vệ tên lửa Kalibr

ANTĐ - Ngày 5-8, Quân khu Phương Nam của Nga cho biết, chiếc tàu hộ tống tên lửa tấn công mới, Grad Sviyazhsk, đã bắt đầu các đợt chạy thử trên biển trong đội hình của Hạm đội Caspian.
“Bò rừng” của Trung Quốc dễ dàng bị dìm xuống đáy biển

“Bò rừng” của Trung Quốc dễ dàng bị dìm xuống đáy biển

ANTĐ - Tờ “South China Morning Post” cho biết, ngày 24-5 vừa qua, một chiếc tàu đổ bộ đệm khí (LCAC) Trung Quốc mua từ Ukraina đã cập cảng Quảng Châu, nhiều khả năng nó sẽ được biên chế về Hạm đội Nam Hải, có phạm vi đảm nhiệm tác chiến chủ yếu trên biển Đông.
16 tàu chiến và 3 máy bay Nga tăng cường hiện diện ở Địa Trung Hải

16 tàu chiến và 3 máy bay Nga tăng cường hiện diện ở Địa Trung Hải

ANTĐ - Ngày 18- 6, người phát ngôn của Hạm đội phương Bắc của Nga tuyên bố, tàu hộ vệ chống ngầm hạng nặng “Đô đốc Kulakov” của hạm đội này và tàu đổ bộ cỡ lớn “Nikolai Filchenkov” của Hạm đội Hắc Hải đã triển khai diễn tập liên hợp trên Địa Trung Hải.