Hàn Quốc sẽ nâng sức mạnh hải quân lên gấp 3 lần

Hàn Quốc sẽ nâng sức mạnh hải quân lên gấp 3 lần

ANTĐ - Hãng tin Yonhap hôm 7-3 cho biết, theo kế hoạch cải cách quốc phòng giai đoạn 2014-2030, bắt đầu từ năm 2023 trở đi, hải quân Hàn Quốc sẽ tiếp tục mở rộng quy mô hạm đội hải quân từ 1 lên 3 cụm tác chiến cơ động.
Vì sao Trung Quốc hoảng hồn khi Nhật mua tàu đổ bộ lớp Wasp?

Vì sao Trung Quốc hoảng hồn khi Nhật mua tàu đổ bộ lớp Wasp?

ANTĐ - Truyền thông Nhật Bản hôm 1/2 cho biết, lực lượng tự vệ trên biển của Nhật Bản đã quyết định nhập khẩu tàu đổ bộ tấn công lưỡng thê lớp Wasp của Mỹ nhằm tăng cường bảo vệ quần đảo Senkaku/Điếu Ngư  và các đảo phía tây nam gần Okinawa.
Hải quân Mỹ sẽ đóng siêu tàu đổ bộ đệm khí mới SSC

Hải quân Mỹ sẽ đóng siêu tàu đổ bộ đệm khí mới SSC

ANTĐ - Hải quân Mỹ sẽ chế tạo một loại tàu đổ bộ đệm khí thế hệ mới, để thay thế dần các phương tiện tác chiến cùng loại là tàu đổ bộ đệm khí LCAC hiện đang biên chế trong lực lượng hải quân đánh bộ nước này.
Nhật Bản nâng cấp mạnh khả năng đổ bộ của chiến hạm lớp Osumi

Nhật Bản nâng cấp mạnh khả năng đổ bộ của chiến hạm lớp Osumi

ANTĐ - Tạp chí Quốc phòng Anh Jane's Defence Weekly, ngày 14/01/2014 cho biết, lần đầu tiên Bộ quốc phòng Nhật Bản đã lên kế hoạch nâng cấp quy mô lớn các tàu đổ bộ lưỡng thê lớp Osumi cho lực lượng tự vệ biển Nhật Bản (MSDF) để nâng cao năng lực tác chiến đổ bộ.
Tập trận chung hải quân ASEAN+8 quy tụ 40 chiến hạm khủng

Tập trận chung hải quân ASEAN+8 quy tụ 40 chiến hạm khủng

ANTĐ - Ngày 6-1, Đô đốc Agus Heryana, Tư lệnh vùng II Hải quân Indonesia tại Tanjungpinang cho biết, ít nhất 40 tàu chiến của hải quân 18 quốc gia sẽ tham gia cuộc Diễn tập Hải quân Đa quốc gia Komodo 2014 tại khu vực Batam, Natuna và Anambas vào tháng 4-2014.
Thổ Nhĩ Kỳ mạnh tay đóng tàu sân bay trực thăng kiểu Tây Ban Nha

Thổ Nhĩ Kỳ mạnh tay đóng tàu sân bay trực thăng kiểu Tây Ban Nha

ANTĐ - Thổ Nhĩ Kỳ công bố, Nhà máy đóng tàu Sedef đã chiến thắng trong gói thầu đóng mới tàu đổ bộ trực thăng. Phương án trúng thầu của Nhà máy Sedef là hợp tác với nhà máy đóng tàu Navantia của Tây Ban Nha để thiết kế tàu đổ bộ trực thăng dựa trên mẫu tàu sân bay trực thăng lớp Juan Carlos của Tây Ban Nha.
Nga nhận tàu đổ bộ xe tăng Ivan Gren vào năm 2015

Nga nhận tàu đổ bộ xe tăng Ivan Gren vào năm 2015

ANTĐ - Ngày 24-12, Nhà máy đóng tàu Yantar ở khu vực cực Tây Kaliningrad của Nga cho biết, kế hoạch bàn giao một chiếc tàu đổ bộ lớn lớp Ivan Gren mới cho Hải quân Nga đã được tạm hoãn đến năm 2015.
“Trung Quốc hành động vô trách nhiệm”

“Trung Quốc hành động vô trách nhiệm”

ANTĐ - Phát biểu tại buổi họp báo ngày 19-12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho rằng, Trung Quốc đã hành động một cách vô trách nhiệm trong vụ chạm trán với tàu hải quân Mỹ trên Biển Đông vào ngày 5-12.