Tàu chở dầu Việt Nam bỗng nhiên mất tích: Có thể bị cướp biển tấn công

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Xác định nguyên nhân gây nứt cao tốc Nội Bài – Lào Cai; Tàu Sunrise 689 có thể bị cướp biển tấn công; LHQ chi gần 50 triệu USD đối phó với Ebola; Trung Quốc điều tàu hải cảnh quần thảo Senkaku/Điếu Ngư, thách thức Mỹ-Nhật…

Bản tin phát thanh ngày 8-10-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất
* Chiều qua 7-10, ông Lê Kim Thành, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, nguyên nhân gây nứt cao tốc Nội Bài- Lào Cai được xác định là do tầng địa chất bất thường và phức tạp. 

* Bộ Tài chính vừa trình Thủ tướng Chính phủ xem xét đề xuất, người sử dụng xe máy điện làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, sử dụng từ nay đến hết ngày 30-6-2015 sẽ không phải nộp lệ phí trước bạ. 

* Trước thông tin báo chí phản ánh mỗi xe chở quá tải ở khu vực phía Nam chỉ cần bỏ 2-3 triệu đồng/tháng để mua logo ký hiệu riêng và sau đó sẽ thoải mái đi qua các trạm cân có trong danh sách được lên sẵn, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường thừa nhận, một số xe quá tải dán logo không của cơ quan nào cấp hòng vượt trạm cân nhưng việc này chưa từng xảy ra.
Tàu chở dầu Việt Nam bỗng nhiên mất tích: Có thể bị cướp biển tấn công ảnh 1

* Ngày 7-10, Trung tâm Thông tin về cướp biển thuộc Cục Hàng hải Quốc tế có trụ sở tại KualaLumpur (Malaysia) cho biết, một tàu chở dầu treo cờ Việt Nam mang số hiệu MT Sunrise 689 đã mất tích cùng 18 thuyền viên, khi trên hải trình từ Singapore về cảng biển ở tỉnh Quảng Trị (Việt Nam). Có khả năng con tàu đã bị cướp biển tấn công trong bối cảnh ngày càng có nhiều quan ngại về nạn cướp biển tại các vùng biển ở Đông Nam Á.
* U19 Việt Nam đang bị đánh giá là đội bóng yếu thế nhất tại bảng C VCK U19 Châu Á diễn ra tại Myanmar, khi phải đối đầu với những quốc gia có nền bóng đá phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Nắm bắt được thực tế đó, trong buổi tập thứ hai trên đất Myanmar, HLV Guillaume đã yêu cầu các học trò tập kĩ các bài phòng ngự phản công để chuẩn bị cho các đối thủ mạnh tại "bảng tử thần".

Bản tin tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác

* Ủy ban phụ trách các vấn đề hành chính và ngân sách của Liên Hợp Quốc ngày 7-10 đã thông qua nghị quyết phân bổ khoản ngân sách 49,9 triệu USD cho Phái bộ Đối phó Khẩn cấp với dịch Ebola của Liên Hợp Quốc và Văn phòng Đặc phái viên về Ebola. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, tới thời điểm này đã có hơn 6.500 người được cho là nhiễm virus Ebola và hơn 3.300 người đã thiệt mạng kể từ khi dịch bùng phát hồi tháng 3 vừa qua.

Tàu chở dầu Việt Nam bỗng nhiên mất tích: Có thể bị cướp biển tấn công ảnh 2
Tàu hải cảnh Trung Quốc

* Trang mạng Cục hải dương quốc gia Trung Quốc ngày 8-10 đưa tin, ba chiếc tàu hải cảnh của nước này đã xâm nhập lãnh hải thuộc quần đảo Senkaku/Điếu ngư hôm 3-10, đúng 3 ngày sau khi Mỹ đưa ra lời hứa cam kết bảo vệ đồng minh Nhật Bản và quần đảo Senkaku trước mọi hành động xâm phạm. Hành động này của Trung Quốc chính là lời thách thức đối với liên minh Mỹ-Nhật trong vấn đề tuyên bố chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

* Ngày 7-10, cảnh sát trưởng khu vực nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng, Igor Miroshnichenko cho biết, các nhà điều tra đã có bằng chứng về việc quân đội Ukraine tham gia vào vụ thảm sát nhiều dân thường tại làng Kommunar, gần thành phố Donetsk, miền đông Ukraine.

* Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7-10 cho rằng, cần phải triển khai lực lượng bộ binh ngăn chặn các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau khi cảnh báo thị trấn biên giới Kobane của Syria có nguy cơ rơi vào tay lực lượng này.

* Tân Hoa Xã đưa tin, tối 7-10, một quan chức chính quyền Hong Kong cho biết, chính quyền đặc khu hành chính này sẽ tổ chức cuộc gặp chính thức đầu tiên với đại diện của phong trào sinh viên "Chiếm Trung tâm" vào chiều 10-10 tới.

* Sáng qua 7-10, hơn 200 hành khách của Hãng hàng không Ryanair (Ireland) đã vô cùng hốt hoảng khi 2 chiếc máy bay chở họ đâm nhau ngay trên đường băng  sân bay quốc tế ở Thủ đô Dublin. Rất may không có ai bị thương trong vụ va chạm này, chỉ có phần cánh của một máy bay bị hỏng.