Tàu chiến Pháp gia nhập lực lượng của NATO ở biển Đen

ANTĐ - Hôm 28/5, tàu khu trục nhỏ Surcouf của Pháp đã tiến vào biển Đen để gia nhập lực lượng của NATO ở đây, bộ quốc phòng Pháp trả lời với hãng thông tấn RIA Novosti.

“Tàu khu trục nhỏ Surcouf đã băng qua biển Marmara vào buổi sáng và eo biển Bosphorus vào buổi tối hôm 28/5 để tiến vào vùng biển Đen”, theo nguồn tin từ bộ quốc phòng Pháp.

Tàu khu trục nhỏ Surcouf của Pháp

Tàu Surcouf là chiếc tàu chiến thứ 3 của NATO hiện đang trong vùng biển Đen. Đầu tháng này, một tàu chiến khác của Pháp là Dupuy de Lome và tàu tuần dương trang bị tên lửa, Vella Gulf của Mỹ cũng đến vùng biển này.

Surcouf là một tàu khu trục nhỏ lớp La Fayette có khối lượng 3.600 tấn và tốc độ tối đa 25 hải lí/giờ.

Chiếc tàu được thiết kế cho việc tuần tra biển, đảm bảo an toàn hàng hải và tham gia vào điều hành khủng hoảng bên ngoài châu Âu. Trong quá trình chế tạo, người ta chú ý nhiều đến khả năng dò được những sóng rada tần số thấp của chiếc tàu.

Sau việc bán đảo Crimea được sáp nhập vào Nga, NATO đã tăng cường hiện diện ở gần vùng biên giới Nga và tuyên bố về sự cần thiết trong việc bảo vệ đồng minh trong quân sự này. NATO đã gửi vài tàu chiến đến vùng biển Đen, gần đây nhất là tàu USS Truxton, Cook và Taylor.