- Trung Quốc tạm ngừng tăng thuế ô tô Mỹ để xuống thang đối đầu thương mại
- Trung Quốc bắt giữ thêm một công dân Canada vì "gây hại an ninh quốc gia"
- Mỹ cáo buộc Nga, Trung Quốc muốn kiểm soát các nước châu Phi
Haifa, cảng biển lớn nhất của Israel, là nơi neo đậu thường xuyên của các tàu chiến Mỹ. Tuy nhiên, một thỏa thuận vào năm 2015 giữa Bộ Giao thông Israel và Tập đoàn cảng biển quốc tế Thượng Hải (SIPG), có một phần vốn chủ sỡ hữu nhà nước, có thể ảnh hưởng đến tương lai sự hiện diện tàu chiến Mỹ tại đây.
Thỏa thuận này cho phép SIPG kiểm soát cảng Haifa trong vòng 25 năm bắt đầu từ 2021. Công ty này đã trả 2 tỉ USD cho dự án này và có kế hoạch xây dựng thêm nhiều công trình lớn.
Cảng Haifa sẽ do doanh nghiệp Trung Quốc kiểm soát từ năm 2021
“Tàu chiến hải quân Mỹ thường xuyên cập cảng Haifa để thực hiện các hoạt động quân sự chung của cả 2 nước. Hiện nay, không có sự thay đổi nào trong hoạt động của chúng tôi ở Israel nhưng tôi không thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra sau năm 2021”, đại diện hạm đội 6 hải quân Mỹ, ông Kyle Raines cho hay.
Theo nhiều nguồn tin, giới chức quốc phòng Mỹ đã bày tỏ sự quan ngại với những người đồng nghiệp Israel, trong khi chính quyền Israel cũng đã đồng ý xem xét lại thỏa thuận này ở cấp cao.
Cảng Haifa nằm không xa một căn cứ hải quân của Israel, nơi nước này đang triển khai hạm đội tàu ngầm. Nhiều quan chức phản đối thỏa thuận với Trung Quốc cho rằng, điều này có thể tiềm ẩn những rủi ro về an ninh nghiêm trọng.