Tàu chiến Iran tới Syria

ANTĐ - Truyền thông nhà nước Iran ngày 19-2 cho biết, hai tàu chiến của nước này đã vượt qua kênh đào Suez và cập bến tại thành phố cảng Tartous của Syria. Trong khi đó, kênh truyền hình NBC cũng cho biết, Mỹ đang triển khai một số lượng không nhỏ các máy bay do thám không người lái trên bầu trời Syria.

Tàu chiến Iran qua kênh đào Suez hồi tháng 2-2011

Theo Hãng thông tấn Mehr của Iran, tàu chiến của nước này đã neo đậu tại cảng Tartous, cách Thủ đô Syria khoảng 220km. Đội tàu này thuộc hạm đội 18 của Hải quân Iran gồm tàu khu trục Shahid Naqdi và tàu hậu cần Khark. Hai con tàu này tới Syria để tham gia cuộc diễn tập chung với hải quân nước này. Syria là quốc gia duy nhất trong khu vực có thỏa thuận về hợp tác hải quân với Iran. Đô đốc Habibollah Sayari xác nhận đây là lần thứ hai tàu chiến nước này đi qua kênh đào Suez vào Địa Trung Hải kể từ sau cuộc cách mạng Iran và khẳng định, nhiệm vụ này là để thể hiện “sức mạnh” của Tehran và gửi đi “một thông điệp hòa bình và hữu nghị” tới các nước trong khu vực.

Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Israel lên án việc triển khai tàu chiến này là một hành động “khiêu khích”. “Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ mọi di chuyển của hai tàu chiến này để chắc chắn rằng chúng không tiếp cận bờ biển của Israel” - AFP dẫn lời một quan chức Irsael cho biết. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Tom Donilon dự kiến sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Israel Binyamin Netanyahu tại Jerusalam để thảo luận về vấn đề này.

Trong một diễn biến khác, kênh truyền hình NBC đưa tin, Mỹ đang triển khai một số lượng không nhỏ các máy bay do thám không người lái trên bầu trời Syria để theo dõi cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này. NBC dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên nói rằng hoạt động do thám của máy bay Mỹ không nhằm chuẩn bị cho một sự can thiệp quân sự của Washington. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama hy vọng sẽ sử dụng những hình ảnh do máy bay do thám chụp từ trên cao và những tin tức thu thập được từ các hệ thống viễn thông để phục vụ cho các mục đích của Mỹ trong cuộc khủng hoảng tại Syria.

Trong khi đó, cuộc xung đột kéo dài 11 tháng qua tại Syria đã lan tới Thủ đô Damascus khi người biểu tình liên tiếp đụng độ với lực lượng an ninh. Lực lượng an ninh Syria đã phải can thiệp trước làn sóng phản đối của hàng chục nghìn người biểu tình sau lễ tang của các nạn nhân thiệt mạng trong các vụ biểu tình phản đối chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad ở Thủ đô Damascus. Các vụ xung đột đã nổ ra song đến nay vẫn chưa có thông tin về con số thương vong. Tại thành phố Homs, lực lượng chính phủ đã mở những đợt tấn công mới vào thành trì của phe đối lập. Hàng loạt tiếng nổ đã vang lên trên các con phố, nơi những cột khói cao bốc lên từ những tòa nhà. Các nhân chứng cho biết đạn pháo và rocket liên tục được bắn vào những khu vực của người Hồi giáo dòng Sunni tại thành phố này.