Tàu chiến Iran chĩa súng, sẵn sàng nhả đạn vào trực thăng Mỹ

ANTD.VN - Mô%3ḅt chiếc tàu chiến hải quân Iran đã chĩa súng, sẵn sàng nhả đạn nhằm vào mô%3ḅt chiếc máy bay trực thăng của hải quân Mỹ trong mô%3ḅt cuô%3ḅc chạm trán ở Eo biển Hormuz hôm 26-11.

Ngày 28-11, hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên miêu tả hành động này là “không an toàn và thiếu chuyên nghiệp”.

Cuộc đụng độ xảy ra khi chiếc máy bay trực thăng SH-60 Seahawk của hải quân Mỹ đang bay trên vùng biển quốc tế và được cho chỉ cách 2 chiếc tàu chiến của Iran chưa đầy nửa dặm (0,8km).

Trực thăng SH-60 Seahawk của hải quân Mỹ

Cho rằng khoảng cách này quá gần, 1 trong 2 chiếc tàu chiến Iran đã hướng vũ khí về phía chiếc trực thăng. Tuy nhiên, chưa rõ loại vũ khí mà chiếc tàu Iran sử dụng để chĩa vào máy bay Mỹ.

“Đây là hành vi khiêu khích và có thể được coi là một sự gia tăng căng thẳng”, một quan chức quốc phòng Mỹ nói.

Theo các quan chức trên, các phi công trên trực thăng không cảm thấy bị đe dọa, và nhấn mạnh rằng, nếu cảm thấy bị đe dọa, họ có thể đáp trả, khiến hành động của các thủy thủ Iran trở nên cực kỳ nguy hiểm.