Tàu cán chết bé trai đang đi chơi Tết

ANTĐ - Bé trai đạp xe đi chơi Tết, qua đường ngang thuộc địa phận tỉnh Hà Nam bị tàu hỏa cán chết.

Sự việc xảy ra khoảng 11h30 trưa nay 24-1 (tức mùng 2 Tết Nhâm Thìn), tại địa phận huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Một nhân chứng đi trên chuyến tàu TN17, từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh kể lại: anh cùng gia đình đang ngồi trên tàu, bỗng nghe thấy một tiếng động mạnh. Tàu lập tức hãm phanh gấp, khựng lại giữa đường làm hành khách hốt hoảng.

 

Xác nạn nhân xấu số bị hất văng ra rìa đường sắt

“Nhân viên nhà tàu túa ra các cửa kiểm tra. Ở rìa đường sắt, bên cạnh toa số 10, họ phát hiện xác một cháu bé nằm sấp, bên cạnh là chiếc xe đạp màu ghi gẫy nát hoàn toàn…” - nhân chứng thuật lại.

 

Chiếc xe đạp bị tàu hỏa "húc" nát

Theo ghi nhận của PV ANTĐ, nạn nhân xấu số là một bé nam, từ 10-12 tuổi. Vị trí cháu bé tử nạn gần đường ngang dân sinh, không có rào chắn đường sắt, không có biển cảnh báo tàu hỏa.

 

Hiện trường vụ tai nạn gần đường ngang dân sinh

Sau 10 phút, xác nạn nhân được chuyển sang tuyến đường bộ, phủ khăn trắng. Nhân viên “nhà tàu” nhanh chóng lập biên bản sự việc, chuyến tàu TN17 tiếp tục hành trình sau đó 15 phút.

 
 

Nhân viên "nhà tàu" chuyển xác nạn nhân sang lề tuyến đường bộ

Vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường, khiến giao thông trên tuyến đường từ Hà Nam về Nam Định và chiều ngược lại ùn tắc.

Đường bộ ùn tắc cả 2 chiều

Được biết, khoảng 11h cùng ngày, tàu TN17 cũng gặp tai nạn ở Km 46+950, thuộc địa phận huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Nam. Một hành khách cho biết, tàu "húc" vào đuôi chiếc taxi 4 chỗ cố băng qua đường sắt làm chiếc xe hư hỏng nặng. Rất may, không ai thiệt mạng.